Tiến sỹ trẻ thuyết phục được Thủ tướng đầu tư dự án tiền tỷ

Sau khi nghe nhà khoa học Nguyễn Bá Hải trình bày về dự án phi lợi nhuận sản xuất "mắt thần" cho người mù, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho dự án.

Sáng 11.9, tại Bộ Khoa học - Công nghệ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp mặt 70 nhà khoa học trẻ tiêu biểu dưới 35 tuổi. Đây là lần đầu tiên Bộ KHCN tổ chức hoạt động này.

Phần lớn thời gian của buổi gặp mặt được dành để các nhà khoa học trẻ trình bày băn khoăn, trăn trở, vướng mắc cơ chế trong quá trình nghiên cứu.

Trong đó, phần trình bày của TS Nguyễn Bá Hải (Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) kéo dài đến gần 30 phút bởi nhiều lần được Thủ tướng đặt câu hỏi tìm hiểu về các sáng chế, dự án cộng đồng TS Hải đang thực hiện. Đáng chú ý nhất là dự án sản xuất "mắt thần" phi lợi nhuận dành cho người mù.

"Mắt thần" giống như kính mắt thông thường nhưng thực chất là một loại kính điện tử gọn nhẹ
"Mắt thần" giống như kính mắt thông thường nhưng thực chất là một loại kính điện tử gọn nhẹ

Đây là dự án được sản xuất dựa trên sáng chế của TS Nguyễn Bá Hải. Sau 4 năm nghiên cứu với 9 lần cải tiến các phiên bản, đến nay TS Hải đã sản xuất thành công "mắt thần" thế hệ 2.

Báo cáo Thủ tướng, TS Nguyễn Bá Hải cho biết: "Sản phẩm đầu tiên nặng gần 2kg, chi phí sản xuất khoảng 20 triệu đồng. Đến nay chỉ còn 200g và tốn khoảng 2 triệu đồng để sản xuất".

Nhìn bề ngoài, sản phẩm giống như kính mắt thông thường nhưng thực chất là một loại kính điện tử gọn nhẹ. Trong một khoảng cách nhất định được lập trình sẵn, kính sẽ nhận diện các vật cản trái phải, trên dưới, đứng yên hay di động. Sau đó, thiết bị sẽ báo rung cho người sử dụng biết để chọn hướng đi an toàn.

TS Hải cho biết hiện sản phẩm này được sản xuất để tặng miễn phí cho người mù có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, sản phẩm đã được xuất khẩu sang Mỹ.

Để làm được điều này, TS Hải đã thành lập một công ty hoạt động phi lợi nhuận. Đồng thời, dự án cũng nhận được sự tài trợ của hơn 200 tổ chức, cá nhân để duy trì hoạt động.

TS Hải cho biết: "Tôi sẽ không thay đổi quy định về việc không chia sẻ lợi nhuận của công ty. Và rất may khi vẫn thường xuyên nhận được các nguồn tài trợ để sản xuất phục vụ người nghèo".

TS Nguyễn Bá Hải trình bày về thiết bị
TS Nguyễn Bá Hải trình bày về thiết bị "mắt thần" và dự án phi lợi nhuận cho người khiếm thị

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhiều lần đặt câu hỏi tìm hiểu về thiết bị "mắt thần", về khó khăn khi thành lập doanh nghiệp với mục tiêu phi lợi nhuận phục vụ người khiếm thị. Thủ tướng đặt câu hỏi: "Cần bao nhiêu tiền để sản xuất thiết bị nay tặng cho những người khiếm thị tại Việt Nam?".

TS Hải cho biết ở Việt Nam hiện có khoảng 1,2 triệu người khiếm thị, trong đó có 300 nghìn người mù. Mục tiêu của chương trình là tặng kính cho người mù. Giá thành sản xuất còn phụ thuộc vào quy mô sản xuất, vì vậy cần tính toán cụ thể.

Ngay lập tức, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng Bộ KHCN, Bí thư TƯ Đoàn chủ trì phối hợp với TS Nguyễn Bá Hải để lập đề án cụ thể cung cấp thiết bị hỗ trợ người mù do chính người Việt Nam sản xuất. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Chính phủ sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho đề án.

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát, hoàn thiện, triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách để trọng dụng các nhà khoa học trẻ. Đồng thời cần gắn liền với chính sách đào tạo, đầu tư các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu từ các nhà khoa học trẻ.

Theo Danviet.vn

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.