Tin mới về hành tung cựu Thủ tướng đang lẩn trốn Yingluck Shinawatra

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra hiện chưa được công nhận là đối tượng tị nạn chính trị tại Anh, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai cho biết.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Ảnh: AFP
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Ảnh: AFP

Tờ Bangkok Post ngày 31/10 dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai cho biết chính quyền Anh hiện chưa công nhận cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra là đối tượng tị nạn chính trị.

Chính quyền Anh đã xác nhận rằng nếu cựu Thủ tướng Yingluck đang ở quốc gia này, thì bà đang ở đây dưới một dạng thức khác, không phải tị nạn chính trị, ông Don tuyên bố.

Ngoại trưởng Thái Lan cho biết chính quyền nước này hiện chưa thể xác định chính xác nơi ẩn náu của bà Yingluck kể từ sau khi bà bỏ trốn khỏi Thái Lan ngay trước phiên tòa tuyên án hôm 25/8.

“Hiện chưa rõ bà Yingluck đang ở quốc gia nào. Có tin đồn cho rằng bà Yingluck đã đến Anh”, ông Don nói thêm.

Ngày 27/9, tòa Tối cao Thái Lan đã tuyên án vắng mặt cựu Thủ tướng Yingluck năm năm tù giam vì thiếu trách nhiệm trong việc giám sát chương trình trợ giá gạo, gây hậu quả nghiêm trọng.

Bộ Ngoại giao Thái Lan đã thu hồi toàn bộ bốn hộ chiếu (hai hộ chiếu ngoại giao, hai hộ chiếu phổ thông) của bà Yingluck sau khi thời hạn kháng cáo kéo dài 30 ngày kết thúc hôm 27/10.

Văn phòng Tổng công tố Thái Lan (OAG) cho biết bà Yingluck đã không cử các đại diện pháp lý đến nộp đơn kháng cáo, hoặc xin gia hạn thời gian kháng cáo. Bản thân OAG, được xem là nguyên đơn trong vụ kiện, khẳng định không có ý định kháng cáo. Như vậy, theo luật định, vụ án của cựu Thủ tướng Thái Lan sẽ khép lại, y án phạt được tuyên một tháng trước đó.

Việc thu hồi hộ chiếu của bà Yingluck là một phần trong những nỗ lực của cảnh sát Thái Lan nhằm đưa cựu Thủ tướng về nước chịu án tù. Kể từ giờ, bà Yingluck sẽ không thể sử dụng hộ chiếu Thái Lan để di chuyển giữa các nước.

Quyết định này đã được thông báo đến Đại sứ quán Thái Lan trên toàn thế giới, tuy nhiên hiện chưa rõ bà Yingluck có sở hữu hộ chiếu nước ngoài hay không.

Cựu Thủ tướng Yingluck được cho là đã trốn khỏi Thái Lan vào ngày 23/8 để đến Dubai (UAE), sau đó đến London (Anh) xin tị nạn chính trị.

Khi được tờ Bangkok Post hỏi về thông tin trên, Đại sứ Anh tại Thái Lan – Brian Davidson cho biết: “Tôi chưa nhận được tin báo về việc này và cũng không có bình luận gì. Tuy nhiên, chính quyền Thái Lan có quyền đối với hộ chiếu của bất cứ người dân Thái nào.”

Ông Brian cũng khẳng định mình không biết bà Yingluck đang ở đâu.

Somkid Chuakong – cựu nghị sĩ đảng Pheu Thai tại Ubon Ratchathani nhận định việc chính quyền Thái Lan thu hồi hộ chiếu của bà Yingluck sẽ không ảnh hưởng đến đảng Pheu Thai, bởi cựu Thủ tướng dường như sẽ không di chuyển nhiều trong khoảng thời gian này.

Ông Somkid cho rằng bà Yingluck sẽ vẫn giấu mình và chỉ lên tiếng khi chính quyền Thái Lan cho phép bà hoạt động chính trị trở lại.

Trước đó, hôm 7/10, tờ Nation dẫn nguồn nhóm pháp lý của cựu Thủ tướng Thái Lan cho biết bà Yingluck hiện đang cân nhắc nộp đơn tị nạn tại Anh, Đức hoặc Pháp.

Ưu tiên của cựu Thủ tướng là nước Anh – nơi bà đang đang lưu trú dưới dạng visa du lịch và cũng là nơi anh trai Thaksin Shinawtra sở hữu một căn hộ.

Theo Nation, việc xin tị nạn chính trị ở Anh vốn rất khó khăn. Rất nhiều đơn xin tị nạn đã bị chính phủ Anh từ chối vì những quy định nghiêm ngặt và phức tạp. Trong năm 2016, chỉ 28% số đơn xin tị nạn được chính phủ Anh chấp thuận.

Chuyên gia luật Thanakrit Worathanatchakul cho biết những người xin tị nạn ở Anh buộc phải chứng minh rằng họ không thể quay trở lại quê hương vì những mối lo liên quan đến chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch hay quan điểm chính trị.

Cơ quan chức năng tại Anh sẽ mất sáu tháng để xem xét đơn xin tị nạn. Nếu đơn được thông qua, người xin tị nạn có thể ở lại Anh trong vòng năm năm. Nếu hết năm năm mà người xin tị nạn vẫn sợ phải quay về quê hương thì có thể nộp đơn xin định cư tại Anh.

Theo TPO

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

(Baonghean.vn) - Từng tin tưởng giao an ninh cho Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ, châu Âu giờ thức tỉnh rằng, họ không còn có thể hoàn toàn trông cậy vào “chiếc ô hạt nhân”. Câu hỏi liệu một cường quốc hạt nhân có sẵn sàng đánh đổi lợi ích để bảo vệ đồng minh xa xôi, trở thành vấn đề cốt lõi.