Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, Câu lạc bộ Lý luận trẻ lần thứ nhất - năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 16/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh lần thứ I năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy – Phó Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì Hội nghị.
Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CSCC
Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CSCC

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn mong muốn hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, thành viên câu lạc bộ lý luận trẻ các cấp của Đoàn sẽ khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong thời gian qua, có những đổi mới, sáng tạo trong thời gian tới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh đoàn kỳ vọng đội ngũ này sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai các nghị quyết của Đảng, của Đoàn chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thuý phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CSCC
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thuý phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CSCC

Tại hội nghị, các đồng chí Báo cáo viên, thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh đã có nhiều ý kiến góp ý về Quy chế tổ chức và hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, Câu lạc bộ Lý luận trẻ; chia sẻ tình hình hoạt động tại cơ sở; hiến kế các phương pháp hoạt động mới, sáng tạo, cũng như nêu các đề xuất, kiến nghị đối với Đoàn cấp trên.

Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An Nguyễn Công Minh góp ý vào dự thảo quy chế hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh. Ảnh: CSCC

Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An Nguyễn Công Minh góp ý vào dự thảo quy chế hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh. Ảnh: CSCC

Phát biểu Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy, Phó Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị, đội ngũ Báo cáo viên, thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ thực hiện có hiệu quả chế độ thông tin hai chiều và nắm bắt dư luận, dự báo tình hình, định hướng tư tưởng kịp thời cho đoàn viên, thanh niên; phát huy vai trò, lợi thế của internet, mạng xã hội trong thực hiện công tác tuyên truyền hiện nay; thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo đột xuất về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; đổi mới cách thức hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, Câu lạc bộ Lý luận trẻ…

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.