Tỉnh Thanh Hóa ủng hộ đồng bào Nghệ An khắc phục thiệt hại do lũ lụt

(Baonghean.vn) - Sáng 2/11, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã vào Nghệ An thăm, động viên, trao ủng hộ, góp phần giúp tỉnh khắc phục hậu quả do mưa lũ, ngập lụt gây ra.

Đón đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;…

Đồng chí Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trao ủng hộ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do mưa lũ, ngập lụt gây ra. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trao ủng hộ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do mưa lũ, ngập lụt gây ra. Ảnh: Thành Duy

Tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đồng chí Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã trao hỗ trợ số tiền 500 triệu đồng để góp phần giúp đồng bào tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do hoàn lưu bão số 9 gây ra những ngày qua.

Thay mặt Đảng bộ, lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên gửi những lời sẻ chia sâu sắc nhất đến Đảng bộ, lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Nghệ An; đồng thời bày tỏ tin tưởng với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, thống nhất cao, Nghệ An sẽ sớm khắc phục hậu quả, bà con chịu thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu cảm ơn tình cảm, sự động viên kịp thời của Đảng bộ, lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu cảm ơn tình cảm, sự động viên kịp thời của Đảng bộ, lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt Đảng bộ, lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chân thành cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia khó khăn của Đảng bộ, lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đối với tỉnh Nghệ An. Đây là những tình cảm hết sức quý báu, sự động viên kịp thời, có ý nghĩa đối với tỉnh.

Đồng chí Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trao quà hỗ trợ cho 5 hộ của xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An . Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trao quà hỗ trợ cho 5 hộ của xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An . Ảnh: Thành Duy
Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trao quà hỗ trợ cho xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trao quà hỗ trợ cho xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng thông báo với đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa về những thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở gây ra đối với đời sống, sản xuất của Nhân dân, hạ tầng giao thông... trên địa bàn tỉnh; đồng thời khẳng định sự động viên, hỗ trợ kịp thời của các tổ chức, cá nhân, các cấp, các ngành, các tỉnh bạn, đặc biệt hôm nay đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp vào động viên, chia sẻ, góp phần giúp Nghệ An sớm vượt qua khó khăn, khắc phục những thiệt hại do hoàn lưu bão số 9 gây ra trên địa bàn.

Gạo hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa được chuyển đến xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Gạo hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa được chuyển đến xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Sáng 2/11, cán bộ xã Hưng Trung dọn dẹp vệ sinh sau khi nước rút. Ảnh: Thành Duy
Sáng 2/11, cán bộ xã Hưng Trung dọn dẹp vệ sinh sau khi nước rút. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, tặng quà cho cán bộ, Nhân dân xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên. Đây là một trong những vùng vừa bị ảnh hưởng bởi ngập lụt của tỉnh Nghệ An. Tại đây, đoàn đã trao hơn 2 tấn gạo, hơn 200 thùng mỳ tôm, 500 bộ quần áo và trao 5 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng cho 5 hộ dân bị thiệt hại.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.