Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh TBT Trần Phú

Hà Tĩnh tự hào là quê hương của Trần Phú, luôn khắc sâu lời căn dặn của đồng chí, giữ vững chí khí cách mạng

Hôm nay (29/4), tại thành phố Hà Tĩnh, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 – 1/5/2014).
Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng lãnh đạo nhiều Ban, Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đồng chí Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh gửi lẵng hoa chúc mừng. 
Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần  Phú
Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú
Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, người chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1/5/1904 tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, trong một gia đình nhà nho nghèo, yêu nước. Quê hương Trần Phú là xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, vùng đất giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng. Mặc dù mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng với nghị lực mạnh mẽ, Trần Phú đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đỗ đầu kỳ thi Thành Chung, Trường Quốc học Huế và được bổ nhiệm làm giáo viên ở trường tiểu học Cao Xuân Dục, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Sớm giác ngộ cách mạng, Trần Phú đã tích cực tuyên truyền tư tưởng yêu nước trong học sinh, công nhân lao động. 
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm
Bước ngoặt trong cuộc đời cách mạng của Trần Phú là việc đồng chí được cử sang Quảng Châu bắt liên lạc với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tại đây Trần Phú đã gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, dự lớp huấn luyện lý luận chính trị do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp giảng dạy; được kết nạp vào Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và nhóm bí mật Cộng sản Đoàn. Năm 1927, Trần Phú được lãnh tụ Nguyễn Ái quốc cử sang học tại Trường đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản. Được nghiên cứu các nguyên lý của chủ nghĩa Mác –Lênin, đường lối của Quốc tế Cộng sản và tiếp xúc với văn hóa châu Âu, Trần Phú đã tích lũy những hành trang cần thiết để gánh vác những nhiệm vụ do Đảng phân công.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu lão thành
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu lão thành
Tháng 4/1930, Trần Phú được Quốc tế Cộng sản và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cử về nước hoạt động với cương vị là cán bộ chủ chốt của Đảng. Đồng chí đã khởi thảo Luận cương chính trị và được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng l0/1930 thông qua, là văn kiện lịch sử quan trọng của Đảng. Tại Hội nghị này, đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, khi mới 26 tuổi. Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí đã có những đóng góp to lớn trong việc xây đựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ngày 18/4/1931, đồng chí Trần Phú bị địch bắt giam. Bị kẻ thù tra tấn dã man, đồng chí Trần Phú trút hơi thở cuối cùng vào ngày 6/9/1931. Trước lúc đi xa, Tổng Bí thư Trần Phú gửi tới các đồng chí của mình lời nhắn nhủ đầy nghĩa khí “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định: Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Phú tuy ngắn ngủi nhưng đồng chí đã hoàn thành một khối lượng công việc to lớn, để lại cho Đảng ta, dân tộc ta những di sản vô cùng quý báu. Bản Luận cương Chính trị năm 1930 do đồng chí Trần Phú khởi thảo và các văn kiện quan trọng của Đảng ta trong thời kỳ đồng chí làm Tổng Bí thư đã góp phần hình thành đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đó là kết quả của sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo những nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mác – Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và vai trò của nhân dân lao động; về đường lối cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa; sự vận dụng linh hoạt đường lối của Quốc tế Cộng sản vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình nêu rõ: Hà Tĩnh tự hào là quê hương của đồng chí Trần Phú, luôn khắc sâu lời căn dặn của đồng chí, giữ vững chí khí cách mạng, vững bước đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Trần Phú luôn nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay nêu cao ý chí cách mạng, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, kiên trì học tập nâng cao trình độ mọi mặt, tích cực hoạt động thực tiễn, đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng và của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Tại Lễ kỷ niệm, đại diện cho cán bộ, đảng viên lão thành và tuổi trẻ của tỉnh Hà Tĩnh phát biểu nguyện tiếp tục phấn đấu, noi theo tấm gương của Tổng Bí thư Trần Phú, xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh, từng bước trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển./.
Theo.VOV.online

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...