Tòa án Kenya ra phán quyết về bầu cử tổng thống

Chánh án Tòa án Tối cao Kenya Willy Mutunga ngày 30/3 cho biết tòa đã phê chuẩn chiến thắng của ứng cử viên Uhuru Kenyatta trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 4/3 vừa qua.

Phán quyết này đã bác bỏ đơn kiện của đối thủ chính là đương kim Thủ tướng Raila Odinga về hàng loạt sai phạm trong cuộc bỏ phiếu.

Những người ủng hộ ông Uhuru Kenyatta vui mừng khi kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống được công bố. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phán quyết trên, cuộc bầu cử tổng thống đã diễn ra "công bằng, tự do, minh bạch và đáng tin cậy" trong đó ông Kenyatta đã "được bầu một cách hợp lệ." Phán quyết này đã mở đường cho ông Kenyatta, con trai của vị tổng thống sáng lập ra nước Kenya, trở thành vị tổng thống thứ tư của quốc gia châu Phi này. Dự kiến, ông sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 9/4 tới.

Trong phát biểu của mình, ông Kenyatta đảm bảo với người dân Kenya rằng chính phủ mới sẽ là chính phủ đoàn kết, mang tính đại diện nhất có thể và sẽ phản ánh bộ mặt của đất nước. Mỹ, Anh, Pháp và Ủy ban châu Âu (EC) đã lên tiếng chúc mừng chiến thắng của ông Kenyatta.

Cùng ngày, ông Odinga đã tuyên bố chấp nhận phán quyết của tòa, đồng thời chúc mừng đối thủ của mình.

Trong khi đó, hàng trăm thanh niên đã tụ tập, ném gạch đá biểu tình ở thành phố Kisumu, miền Tây, thành trì lớn nhất của ông Odinga, khiến cảnh sát phải bắn đạn hơi cay để giải tán đám đông. Cảnh sát cho biết đụng độ đã làm hai người bị thương vì trúng đạn súng.

Tối cùng ngày, đám đông đã tụ tập trở lại, ném đá vào xe hơi và xe máy, cướp phá các cửa hiệu và tài sản của người qua đường, làm một số người bị thương.

Tại Nairobi chiều cùng ngày, cảnh sát cũng phải sử dụng hơi cay để giải tán một đám đông khác ủng hộ ông Odinga biểu tình tại đây.

Các cuộc biểu tình này nhắc nhớ lại làn sóng biểu tình sau cuộc bầu cử năm 2007, khi ông Odinga phản đối chiến thắng của Tổng thống sắp mãn nhiệm Mwai Kibaki. Bạo lực sau cuộc bỏ phiếu năm đó đã khiến hơn 1.200 người thiệt mạng.

Theo kết quả chính thức cuộc bầu cử hôm 4/3, ông Kenyatta nhận được 50,07% phiếu ủng hộ, đáp ứng quy định quá bán cần thiết để không phải trải qua vòng bỏ phiếu thứ hai./.
Theo (TTXVN) - ĐT

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.