Toạ đàm trao đổi kinh nghiệm giữa Công đoàn tỉnh Nghệ An và Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 5/7, tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã diễn ra Toạ đàm Trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An với Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng.

Tham dự chương trình, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Ngọc Kim Nam - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; Kha Văn Tám - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Đại diện Sở Nội vụ cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.
Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng gồm 5 thành viên, do đồng chí Phu Von Si Khăm On - Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng làm trưởng đoàn.

Toàn cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: Diệp Thanh

Toàn cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: Diệp Thanh

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm quan hệ Việt Nam - Lào nhân kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào (18/07/1977-18/07/2017) và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/09/1962 - 05/09/2017), ngày 09/08/2017, tại Nghệ An Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã ký thỏa thuận hợp tác song phương với Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng, Lào, nhằm tăng cường tình hữu nghị, sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa Công đoàn 2 tỉnh.

Tại buổi toạ đàm, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã báo cáo tình hình hoạt động Công đoàn Nghệ An thời gian qua và kết quả chương trình hợp tác giữa Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng giai đoạn 2017-2022.

Đồng chí Phu Von Si Khăm On - Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng phát biểu tại buổi toạ đàm. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng chí Phu Von Si Khăm On - Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng phát biểu tại buổi toạ đàm. Ảnh: Diệp Thanh

Trong 5 năm vừa qua, 2 đơn vị đã có chuyến thăm, làm việc nhằm trao đổi, hỗ trợ nhau về kinh nghiệm hoạt động công đoàn. Cụ thể, năm 2018, Đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An sang thăm và làm việc với Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng. Năm 2019, Đoàn cán bộ Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng sang thăm và làm việc với Công đoàn tỉnh Nghệ An. Chia sẻ với những khó khăn của đơn vị bạn, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ cho Công đoàn Lào tổng số tiền gần 44 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả thu được từ các chuyến làm việc, chương trình hợp tác có nhiều nội dung chưa thực hiện được vì bùng phát dịch Covid-19. Thời gian tới, Công đoàn tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa Công đoàn Nghệ An với Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng theo nội dung biên bản ghi nhớ đã ký kết ngày 09/08/2017 với các nội dung cụ thể như: Hỗ trợ trang thiết bị làm việc, đào tạo cán bộ cho Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng; Trao đổi kinh nghiệm về việc bảo vệ quyền lợi của công nhân và công dân lao động, thu thập thông tin và quản lý lao động ngoài hệ thống, lao động lưu động tại 2 nước; Trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân, kinh nghiệm xây dựng các quỹ xã hội, cách tìm nguồn thu và cách quản lý sử dụng các loại quỹ xã hội.

Đồng chí Phu Von Si Khăm On - Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng tặng quà lưu niệm cho đồng chí Ngọc Kim Nam - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng chí Phu Von Si Khăm On - Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng tặng quà lưu niệm cho đồng chí Ngọc Kim Nam - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ. Ảnh: Diệp Thanh

Trong không khí cởi mở, đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng đã chia sẻ những khó khăn trong giai đoạn bùng phát dịch Covid-19 đồng thời đã đặt nhiều câu hỏi cho Công đoàn Nghệ An về các nội dung liên quan đến công tác phát triển đoàn viên, triển khai những nghị quyết của cấp trên, kinh phí hoạt động tổ chức công đoàn và công tác thi đua khen thưởng.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Kha Văn Tám ghi nhận hiệu quả của buổi toạ đàm cũng như những kết quả 2 đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Mặc dù điều kiện thực tế có nhiều khác biệt nhưng 2 đơn vị đã chia sẻ với nhau rất nhiều kinh nghiệm quý báu liên quan đến xây dựng tổ chức công đoàn. Tất cả những hoạt động của Công đoàn Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng đều có sự chỉ đạo tuyệt đối của Đảng, đồng thời đội ngũ cán bộ công đoàn cần phải tâm huyết, nỗ lực, cụ thể các chỉ đạo... Đối với đề nghị của Công đoàn Xiêng Khoảng về hỗ trợ đào tạo cán bộ công đoàn, đồng chí cho rằng đây là một nội dung quan trọng và cần có sự vào cuộc của chính quyền tỉnh Nghệ An và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi toạ đàm. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi toạ đàm. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng chí Kha Văn Tám nhấn mạnh: "Chúng tôi nhận thức mối quan hệ Việt - Lào nói chung và Nghệ An - Xiêng Khoảng nói riêng là một mối quan hệ đặc biệt. Với trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, chúng tôi sẽ cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân vun đắp tình cảm tốt đẹp này. Đồng thời, 2 tỉnh cũng như 2 huyện biên giới Kỳ Sơn - Noọng Hét cũng cần tạo điều kiện để làm việc, đi lại với nhau một cách thường xuyên, gắn bó trong thời gian tới".

Trước tình cảm tốt đẹp và sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo của Công đoàn Nghệ An, đại diện đoàn Công tác Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng gửi lời cảm ơn chân thành và bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Nghệ An, Công đoàn Nghệ An trong thời gian tới.

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An hỗ trợ Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng 1 bộ máy vi tính trị giá 22 triệu đồng. Ảnh: Diệp Thanh

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An hỗ trợ Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng 1 bộ máy vi tính trị giá 22 triệu đồng. Ảnh: Diệp Thanh

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn Lào cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã về dâng hương tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn.

Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Thanh Tùng

Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Thanh Tùng

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.