Tôm và cá tra tiếp tục gặp khó

19/06/2013 15:08

Tại buổi họp báo giới thiệu chương trình Hội chợ triển lãm quốc tế thủy sản Việt Nam 2013 (Vietfish 2013), ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội chế biến XK thủy sản Việt Nam (Vasep) cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2013 XK thủy sản của cả nước ược đạt khoảng 2,28 tỷ USD, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Tại buổi họp báo giới thiệu chương trình Hội chợ triển lãm quốc tế thủy sản Việt Nam 2013 (Vietfish 2013), ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội chế biến XK thủy sản Việt Nam (Vasep) cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2013 XK thủy sản của cả nước ược đạt khoảng 2,28 tỷ USD, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2012.



Ảnh minh họa

Điều đáng chú ý là kim ngạch XK cá tra trong năm tháng qua chỉ đạt khoảng 670 triệu USD (giảm 6,7% so cùng kỳ năm ngoái). Các thị trường NK cá tra chính của Việt Nam đều giảm, trong đó, EU giảm 17%, Mexico giảm 7,3%, Colombia giảm 3,4%.

Với mức sụt giảm của kim ngạch XK cá tra, trong năm tháng đầu năm 2013 lần đầu tiên các mặt hàng hải sản (bao gồm cá ngừ, mực, bạch tuộc, các loại nhuyễn thể …) vượt qua cá tra về kim ngạch XK. Vì tính đến cuối tháng 5/2013, mặc dù kim ngạch XK giảm mạnh tới gần 21,5%, nhưng tổng kim ngạch XK các mặt hàng hải sản vẫn đạt 777,8 triệu USD.

Trong số các mặt hàng hải sản XK thì cá ngừ có mức tăng mạnh nhất (10,2%) đạt 251 triệu USD, các loại nhuyễn thể hai mảnh tăng nhẹ khoảng 1,3%, trong khi các mặt hàng như mực, bạch tuộc, cua, ghẹ XK giảm ở nhiều thị trường.

Ông Hòe cho biết, trong các tháng tới, XK cá tra vẫn có thể chưa có tăng trưởng do ảnh hưởng bởi rào cản thuế chống bán phá giá từ thị trường Mỹ và những khó khăn từ thị trường châu Âu. Vasep dự báo tính đến hết tháng 6/2013, kim ngạch XK cá tra sẽ đạt khoảng 800 triệu USD, giảm 7,6% so với 6 tháng đầu năm 2012. Điều đặc biệt quan trọng là trong các tháng tới các DN XK cá tra sẽ đối mặt với tình trạng thiếu nguyên liệu chế biến vì sản lượng cá tra trong quý 2 chỉ đạt khoảng 312.000 tấn, giảm 20% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, các mặt hàng hải sản dù vẫn trên đà giảm nhưng Vasep cho rằng đến hết tháng 6, kim ngạch XK các mặt hàng này sẽ đạt khoảng 1 triệu USD, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó XK cá ngừ sẽ đạt khoảng 305 triệu USD, mực, bạch tuộc đạt khoảng 245 triệu USD, nhuyễn thể hai mảnh và cua, ghẹ đạt khoảng 85 triệu USD.

Riêng mặt hàng tôm, ông Hòe cho hay, tính đến hết tháng 5, kim ngạch XK tôm của Việt Nam đạt khoảng 830 triệu USD. Mặc dù so với cùng kỳ năm ngoái kim ngạch XK tôm tăng khoảng 4,2%, tuy nhiên sản lượng XK sang Hàn Quốc giảm mạnh (giảm 24,4%, đạt 47,4 triệu USD) do quy định kiểm tra Ethoxiquin với mức giới hạn dư lượng 0,01 ppm.

Cùng với việc khó khăn ở các thị trường EU, Vasep dự báo, trong nửa đầu năm 2013, XK tôm cả nước sẽ ở mức 1,03 tỷ USD, tăng nhẹ 1,5% so với cùng kỳ và không có dấu hiệu khởi sắc từ các thị trường Hàn Quốc và EU.

Từ ngày 25-27/6, Vasep sẽ tổ chức chương trình Hội chợ triển lãm quốc tế thủy sản Việt Nam 2013 (Vietfish 2013) tại TP.HCM. Tham dự Hội chợ năm nay sẽ có khoảng 230 gian hàng của 163 đơn vị. Dự kiến trong các ngày diễn ra hội chợ, ban tổ chức sẽ có các buổi hội thảo, giao lưu thương mại với các DN của Nhật Bản, Thụy Điển và Bỉ để chia sẻ kinh nghiệm cũng như ký kết các hợp đồng hợp tác. Trong Hội chợ lần này số lượng các DN XK thủy sản của Việt Nam ít hơn năm ngoái khoảng hơn 20 DN. Trong đó, nhiều DN XK cá tra lớn những năm trước đây cũng sẽ vắng mặt.


Theo Kinhtenongthon – H.V

Tôm và cá tra tiếp tục gặp khó
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO