Tổng kết 10 năm thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo

(Baonghean.vn) - Chiều 28/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. 
 

Trong 10 năm qua, BTV Tỉnh đoàn đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đoàn thành lập, chia tách, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Tính đến cuối tháng 4/2013, tổ chức Đoàn đang quản lý 785 tổ với 24.178 hộ, dư nợ đạt 524.074 tỷ đồng. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn đã tích cực, chủ động phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội từ tỉnh đến cơ sở triển khai hiệu quả các nguồn vốn đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hiện nay, Tỉnh đoàn đang quản lý 12 chương trình tín dụng với tổng số dư nợ 524.074 tỷ đồng, trong đó chương trình cho vay học sinh, sinh viên chiếm 46% tổng dư nợ.


Bên cạnh những thành tích đạt được,  vẫn còn những tồn tại như một số đơn vị chưa phân công cán bộ chuyên trách theo dõi cụ thể; một số cơ sở đoàn chưa vào cuộc thực sự. Cấp ủy chính quyền địa phương có nơi chưa tin tưởng giao các tổ tiết kiệm và vay vốn cho tổ chức đoàn quản lý, chưa quan tâm đến việc ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn cho thanh niên. Đặc thù cán bộ đoàn thường phải luân chuyển nên dẫn đến thay đổi cán bộ tham mưu theo dõi nguồn vốn; mặt khác, việc bàn giao quản lý hồ sơ không đầy đủ, chính xác nên các cán bộ theo dõi quản lý gặp nhiều khó khăn, nhất là về nghiệp vụ vay vốn.

 

Trong những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, xây dựng kế hoạch và chủ động thường xuyên kiểm tra giám sát tổ, nhất là những tổ yếu kém; quan tâm công tác tham mưu cho UBND cấp xã trong việc xác định đúng đối tượng vay và quản lý vốn vay hiệu quả.


Tổng kết 10 năm thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo ảnh 1

                                  Trao thưởng cho các cá nhân và tập thể.
 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao bằng khen cho 17 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích cao trong việc thực hiện ủy thác cho vay.

Thanh Nga

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.