Tổng thống Czech chỉ định thủ tướng mới

Ông Rusnok, 52 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính Czech năm 2001-2002 dưới thời Tổng thống Zeman.

Ngày 25/6, Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman đã chỉ định cố vấn kinh tế Jiri Rusnok giữ chức Thủ tướng, thay thế người tiền nhiệm P.Necas đã từ chức cuối tuần trước do liên quan tới một vụ bê bối tham nhũng và gián điệp. Ông nói: “Chính phủ mới như một lữ đoàn các tình nguyện viên cứu hỏa để dập tắt các đám cháy do người khác gây ra. Tôi hy vọng rằng, chính phủ mới gồm các nhà chính trị trung lập sẽ đảm bảo điều tra các vụ bê bối về chính trị và kinh tế”.

Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman (phải) và ông Jiri Rusnok, Thủ tướng mới được chỉ định. (ảnh: AP)

Ông Rusnok, 52 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính Czech năm 2001-2002 dưới thời ông Zeman và Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại. Hiện ông là Chủ tịch Hội đồng quản trị của một quỹ lương hưu. Tuy nhiên, Thủ tướng được chỉ định Rusnok và nội các sẽ phải vượt qua một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội để điều hành đất nước cho tới cuộc tổng tuyển cử tới, dự kiến vào tháng 5/2014.

Về phần mình, ông cho biết, mình sẽ phải mất hai tuần để thành lập một chính phủ kỹ trị gồm các chuyên gia: “Chúng tôi sẽ chuẩn bị ngân sách nhà nước. Đây là nhiệm vụ cơ bản của chính phủ. Các thành viên của quốc hội sẽ phải quyết định, hoặc là họ sẽ có những ý kiến vô nghĩa hoặc là làm theo cách mà cử tri đã trao quyền cho họ”.

Theo giới phân tích, quyết định bổ nhiệm thủ tướng trên của Tổng thống Zeman đã châm ngòi mâu thuẫn với các đảng trong liên minh trung hữu cầm quyền khi liên minh này trước đó đã đưa ra ứng cử viên của riêng mình cho vị trí người đứng đầu nội các mới. Trong một phản ứng đầu tiên, Phó Chủ tịch Đảng TOP09 trong liên minh cầm quyền sắp mãn nhiệm Miroslav Kalousek tuyên bố, nội các của ông Rusnok sẽ không thể vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội. Và nếu điều này trở thành sự thực, Czech sẽ tiếp tục chìm trong bất ổn chính trị.

Trước đó, ngày 19/6, Đảng Dân chủ Công dân trung hữu (ODS) cầm quyền đã đề cử Chủ tịch Hạ viện, bà Miroslava Nemcova, vào vị trí thủ tướng nước này. Bà là chính trị gia nổi tiếng thứ tư ở Czech và nhận được sự ủng hộ của 33% số người dân nước này.

Cộng hòa Czech rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị khi Thủ tướng nước này Necas ngày 17/6 vừa qua đệ đơn từ chức trong bối cảnh một loạt trợ lý gần gũi và đồng minh chính trị của ông vừa bị bắt giữ vì cáo buộc dính líu tới vụ bê bối tham nhũng và gián điệp. Điều này đồng nghĩa với việc Chính phủ Czech do ông Necas đứng đầu cũng phải từ chức./.

Theo VOV - ĐT

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.