Tổng thống Mỹ Donald Trump: Chẳng ai vui vẻ khi Triều Tiên phóng tên lửa

Theo Kiều Anh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Trump không “vui vẻ gì” khi Triều Tiên phóng tên lửa nhưng khẳng định quan hệ Mỹ - Triều vẫn sẽ tiếp tục.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ thấp triển vọng đạt được đột phá về ngoại giao với Triều Tiên vài giờ sau khi Bình Nhưỡng thử các vật thể bay nghi là tên lửa lần thứ 2 trong chưa đầy 1 tuần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Chẳng ai vui vẻ khi Triều Tiên phóng tên lửa ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

"Tôi không nghĩ là họ sẵn sàng đàm phán. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét nghiêm túc về vấn đề này. Chẳng ai vui vẻ với điều đó cả", Tổng thống Trump khẳng định ngày 9/5 tại Nhà Trắng.

Triều Tiên đã phóng 2 vật thể bay nghi là "các tên lửa tầm ngắn", quân đội Hàn Quốc cho biết ngày 9/5. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên thử một số vũ khí mới vào tuần trước.

Bất chấp những "bước lùi" về vấn đề hạt nhân ở Triều Tiên, Tổng thống Trump tuyên bố mối quan hệ Mỹ - Triều vẫn sẽ tiếp tục.

Ngay trước khi Tổng thống Trump lên tiếng về vụ Triều Tiên phóng các vật thể bay, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã bắt giữ một tàu chở hàng của Triều Tiên được cho là vi phạm các lệnh trừng phạt đang được áp đặt lên quốc gia này.

Con tàu chở hàng tải trọng lớn Wise Honest đã "được sử dụng để chở lậu than đá từ Triều Tiên đi và vận chuyển các máy móc hạng nặng tới quốc gia này", Bộ Tư pháp khẳng định, đồng thời cáo buộc rằng "các khoản tiền cho công tác bảo trì, sắm trang thiết bị và sửa chữa của tàu Wise Honest đều được giao dịch bằng đồng USD”.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, "hành động này là vi phạm luật pháp nước Mỹ và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc". 

Những động thái ngày 9/5 của Triều Tiên là dấu hiệu mới nhất cho thấy tiến trình đàm phán đang đi xuống giữa Mỹ và Triều Tiên sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 kết thúc mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Một quan chức ngoại giao Triều Tiên hồi tháng trước đã yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rút khỏi tiến trình đàm phán nhưng ông Pompeo khẳng định rằng ông "vẫn tiếp tục đảm trách" những nỗ lực ngoại giao và tìm cách phá vỡ sự trì trệ trong tiến trình đàm phán hiện nay./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.