Tổng thống Mỹ Joe Biden ra tuyên bố về tình hình ở Myanmar

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra tuyên bố về tình hình ở Myanmar. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến dân chủ và pháp quyền ở nước này.

Tuyên bố của Tổng thống Joe Biden cho rằng, việc quân đội tiến hành bắt giữ bà Aung San Suu Kyi và một số quan chức dân sự, và tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đã tấn công trực tiếp tới quá trình chuyển tiếp dân chủ và pháp quyền.

Binh sỹ Myanmar phong tỏa tuyến đường dẫn tới Quốc hội nước này ở Thủ đô Naypyidaw, ngày 1/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Binh sỹ Myanmar phong tỏa tuyến đường dẫn tới Quốc hội nước này ở Thủ đô Naypyidaw, ngày 1/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Biden cho rằng, trong vòng 1 thập kỷ qua, người dân Myanmar đã nỗ lực thành lập hệ thống bầu cử, quản trị dân sự và chuyển giao quyền lực hòa bình và nỗ lực đó cần được tôn trọng.

Tổng thống Biden nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cần có tiếng nói chung nhằm gây sức ép buộc quân đội Myanmar ngay lập tức từ bỏ quyền lực mà họ chiếm giữ, thả các nhà hoạt động và các quan chức mà họ bắt giữ, đồng thời gỡ bỏ mọi hạn chế viễn thông và kiềm chế các hoạt động bạo lực đối với thường dân.

Mỹ cũng cam kết sẽ hợp tác cùng các đối tác trong khu vực và trên thế giới nhằm hỗ trợ quá trình khôi phục dân sự và pháp quyền ở Myanmar, đồng thời buộc những người tìm cách đảo ngược quá trình chuyển tiếp dân chủ ở Myanmar phải chịu trách nhiệm.    

Theo Tổng thống Biden, Mỹ từng gỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Myanmar trong vòng 1 thập kỷ qua dựa trên tiến bộ hướng tới dân chủ. Tuy nhiên, việc đảo ngược tiến bộ này dẫn tới việc phải rà soát ngay lập tức các luật trừng phạt của Mỹ, tiếp theo là hành động hợp lý./.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.