Tổng thống Philippines Duterte: 'Tôi sẽ chơi với các ông'

Tổng thống Philippines Duterte cảnh báo Tổng thống Mỹ Obama, Liên minh châu Âu và Liên Hợp Quốc "sẽ bẽ mặt" nếu họ điều tra chiến dịch chống ma tuý của ông.

Tổng thống Philippines Duterte. Ảnh: Reuters
Tổng thống Philippines Duterte. Ảnh: Reuters

"Những kẻ ngu ngốc này nghĩ rằng họ có thể làm bất cứ điều gì vì Philippines là một nước nhỏ. Có thể Chúa cho các ông tiền bạc nhưng chúng tôi có não", Reuters dẫn lại phát biểu của ông Duterte nói hôm qua trên truyền hình trước hàng trăm doanh nhân hàng đầu của Philippines, nhắc đến ông chủ Nhà Trắng, Liên minh châu Âu (EU) và Liên Hợp Quốc (LHQ).

Ông Duterte nói ông đã biết về việc ông Obama, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, EU cùng Hội đồng Nhân quyền LHQ thực hiện cuộc điều tra bên ngoài Philippines với cáo buộc giết hại người nghiện ma tuý mà không đưa ra xét xử. Tuy nhiên ông chỉ biết việc này trong tình trạng bị động, sau khi đã trả lời các vấn đề liên quan. Tổng thống Philippines hôm 12/10 thông báo chính thức mời một chuyên gia về xử án trước xét xử của LHQ đến nước này điều tra chiến dịch chống ma tuý.

"Tôi sẽ chơi với các ông. Tôi rất chắc rằng họ không thể thông minh hơn tôi. Tôi sẽ hỏi 5 câu khiến các ông bẽ mặt. Hãy coi chừng, nó sẽ là một màn trình diễn", ông Duterte nói. 

Trong bài phát biểu hôm qua, Tổng thống Philippines nhấn mạnh ông cần phải "dọn sạch" các con phố có những kẻ buôn bán ma tuý, đưa thế hệ trẻ của đất nước thoát khỏi tai hoạ của chất gây nghiện.

Từ khi ông Duterte phát động chiến dịch chống ma tuý cuối tháng 6 vừa qua, ước tính gần 2.300 người đã thiệt mạng, trong đó hơn 1.500 người nghi liên quan bị bắn chết trong các đợt truy quét của cảnh sát. Nhà chức trách trước đó cho hay số người thiệt mạng hơn 3.600, nhưng sau này kết luận nhiều người không liên quan đến ma tuý.

Ông Duterte vẫn giành được sự ủng hộ của 86% người Philippines trong số 1.200 người tham gia cuộc khảo sát mới đây.

Theo VNE

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.