Tổng thống Putin cho phép Hy Lạp tham gia “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ“

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga sẵn sàng xem xét và khả năng cao sẽ đồng ý để Hy Lạp cùng tham gia vào “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ”.

Trao đổi với báo giới sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras, Tổng thống Nga Putin cho biết, về các tuyến năng lượng Nga sẵn sàng triển khai các dự án cơ sở hạ tầng năng lượng quy mô lớn cùng với Hy Lạp. Điều này cũng liên quan đến khả năng kết nối phía Nam châu Âu với "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" thông qua Hy Lạp.

"Chúng tôi đang thảo luận vấn đề này với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ và cả đại diện phía Athen. Hoàn toàn rất khả thi" - Tổng thống Putin khẳng định. 

Serbia đặt niềm tin vào đường ống khí đốt "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ".
Serbia đặt niềm tin vào đường ống khí đốt "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ".

Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm, đường ống từ Hy Lạp đến Ý đã được xây dựng. Mặc dù chưa có khí đốt, song hệ thống ống dẫn đã thiết lập. Do đó, Tổng thống Putin đề nghị cùng bàn bạc về việc lấp đầy tuyến dẫn khí này bằng sản phẩm thực tế.

"Đây là câu hỏi cần xem xét riêng biệt. Trước hết, phải từ quan điểm của kinh tế tổng thể cho các bên tham gia hoạt động kinh doanh, kể cả phía Nga. Chúng tôi không loại trừ điều này, nhưng đây là việc hoàn toàn khả thi. Hơn nữa, Moskva tin rằng dự án này là rất thực tế " - người đứng đầu nhà nước Nga khẳng định thêm.

Dự án Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm quá trình xây dựng đường ống dẫn khí gồm hai nhánh có công suất 15,75 tỷ mét khối. Nhánh thứ nhất cung cấp khí đốt cho người tiêu dùng Thổ Nhĩ Kỳ, nhánh thứ hai - cung cấp khí đốt cho các nước Nam và Đông Nam châu Âu.

Việc vận hành cả hai tuyến đường ống dẫn khí đốt của "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" được lên kế hoạch trước cuối năm 2019.

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.