Tổng thống Putin nhận xét về quan hệ Nga-Mỹ

Theo Hoài Linh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 18/11 nói quan hệ giữa nước này với Mỹ “không tốt đẹp”, nhưng Moscow vẫn sẵn sàng đối thoại.
Tổng thống Putin nhận xét về quan hệ Nga-Mỹ ảnh 1
Tổng thống Putin nhận xét về quan hệ Nga-Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, khi phát biểu về chính sách đối ngoại, Tổng thống Putin đã nói: “Đúng vậy, đối với nhiều vấn đề song phương và quốc tế, mối quan tâm, lập trường cũng như cách đánh giá của chúng tôi thực sự khác nhau, đôi khi hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, tôi muốn nói một lần nữa rằng chúng tôi cởi mở với việc tiếp xúc và trao đổi quan điểm, đối thoại mang tính xây dựng”.

Nhà lãnh đạo Nga cho hay, cuộc họp thượng đỉnh hồi tháng 6 giữa ông với Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mở ra cơ hội cải thiện quan hệ.

Cũng theo Tổng thống Putin, phương Tây coi nhẹ cảnh báo “ranh giới đỏ” của Nga và Moscow cần sự bảo đảm an ninh nghiêm túc từ phương Tây. Hồi tháng 9, Điện Kremlin tuyên bố NATO sẽ vượt ranh giới đỏ của Nga nếu mở rộng hạ tầng quân sự ở Ukraina. Kể từ đó, Moscow đã buộc tội Ukraina và NATO có hành vi gây bất ổn.

Ngoài ra, Tổng thống Putin còn phàn nàn về việc các máy bay ném bom của phương Tây “mang vũ khí” đã bay vào sâu trong biên giới Nga 20km. Nhà lãnh đạo Nga nói: “Chúng tôi liên tục bày tỏ lo ngại về việc này, cũng như nói về ranh giới đỏ, song chúng tôi hiểu các đối tác của mình có thái độ rất hời hợt trước mọi cảnh báo”. Ông cho biết, NATO đã phá hủy tất cả các cơ chế đối thoại.

Quan hệ Nga và phương Tây đã ở mức thấp trong nhiều năm, song mọi việc đã trở nên trầm trọng hơn trong vài tuần gần đây khi Ukraina và các nước NATO bày tỏ lo ngại việc Moscow chuyển quân ở gần biên giới Ukraina.  

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.