Tổng thống Trump: Các nước OPEC+ gần đi đến thỏa thuận giảm sản lượng dầu

(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có "cuộc trò chuyện rất tốt" với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Quốc vương Salman của Saudi Arabia. Cuộc thảo luận nhằm tìm ra giải pháp bình thường hóa sự hợp tác trong ngành năng lượng. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, các nước OPEC+ gần đạt được thỏa thuận về sản xuất dầu nhằm ổn định giá.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

"Tôi vừa có cuộc thảo luận rất hay với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Quốc vương Saudi Arabia Salman về sản xuất dầu và OPEC, cũng như hướng tới giải pháp có thể kiến ngành công nghiệp dầu mỏ hoạt động tốt hơn bây giờ" - Tổng thống Donald Trump nói.

Cuộc trò chuyện với các nhà lãnh đạo nước ngoài kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Tổng thống Mỹ cho biết, các số liệu hiện nay thấp đến mức cảnh báo rằng, rất có thể tạm ngừng sản xuất dầu trên toàn thế giới, và ngay cả ở Mỹ. Tuy nhiên, ông Donald Trump nhấn mạnh rằng, Mỹ không quan tâm đến giá dầu thấp, bởi điều này khiến kinh tế toàn cầu suy thoái. 

Cuộc chiến giá dầu đã ảnh hưởng trầm trọng đến các nước sản xuất dầu trên thế giới. Ảnh minh họa: TASS
Cuộc chiến giá dầu đã ảnh hưởng trầm trọng đến các nước sản xuất dầu trên thế giới. Ảnh minh họa: TASS

Tổng thống Trump cho biết, ông dự định sẽ tiếp tục đàm phán về sản xuất dầu mỏ trên thế giới trong những giờ tới. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, OPEC+ sẽ công bố các thỏa thuận trong ngày hôm nay (10/4).

"Kết quả công bố, bằng cách này hay cách khác, có thể tốt hoặc không tốt. Nhưng, Nga và Saudi Arabia đã trở nên "hòa thuận" trong các cuộc đàm phán hiện tại của OPEC+. Tôi nghĩ, họ rất hợp nhau" - Tổng thống Trump cho hay. 
Trước đó, theo dự thảo, các nước OPEC+ đã đồng ý giới hạn sản lượng dầu 10 triệu thùng/ngày, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6. Tuy nhiên, thỏa thuận này chỉ đạt được khi có sự chấp thuận của Mexico. 
Kế hoạch đề nghị, Nga và Saudi Arabia sẽ giảm sản lượng sản xuất dầu như nhau là 2,5 triệu thùng/ngày, từ mức 11 triệu thùng/ngày. Do đó, vào tháng 5 - 6, sản lượng dầu của hai nước sẽ đạt ở mức 8,5 triệu thùng/ngày. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.