Tổng thống Trump cảm ơn Việt Nam hợp tác với Mỹ đối phó Covid-19​

Theo Phạm Huân (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Trump thông báo 450.000 bộ quần áo bảo hộ đã được vận chuyển bằng đường hàng không sang Mỹ với sự phối hợp của Việt Nam.

Trên Twitter cá nhân ngày 8/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo 450.000 bộ quần áo bảo hộ đã được vận chuyển bằng đường hàng không sang Mỹ với sự phối hợp của Việt Nam và hai công ty Dupont, FedEx của Mỹ. Ông Trump cũng cảm ơn Việt Nam đã giúp vận chuyển lô hàng này sang Mỹ.

Đây là chuyến hàng thứ nhất trong số hai lô hàng đầu tiên với hơn 450.000 bộ quần áo bảo hộ DuPont được sản xuất tại Việt Nam. Lô hàng này sẽ được bổ sung vào Kho dự trữ chiến lược quốc gia của Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu khẩn cấp về thiết bị bảo hộ cho những người ở tuyến đầu đối phó với đại dịch Covid-19 ở Mỹ.

Tổng thống Trump cảm ơn Việt Nam hợp tác với Mỹ đối phó Covid-19​ ảnh 1
Tổng thống Trump cảm ơn Việt Nam đã hợp tác giúp Mỹ đối phó Covid-19. Ảnh minh họa: Reuters

Chính phủ Mỹ và Việt Nam đã hợp tác tích cực trong cuộc chiến chống Covid-19. Kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng này, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) và Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đã phối hợp với các quan chức Việt Nam để giám sát và đối phó với tình hình diễn biến của Covid-19.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Dan Krittenbrink từng nhấn mạnh “Trong vòng 20 năm qua, Mỹ đã đầu tư hơn 706 triệu USD về hỗ trợ y tế cho Việt Nam và trong vòng hơn 10 năm qua đã hỗ trợ đáng kể về tài chính và kỹ thuật nhằm giúp phòng tránh, phát hiện và đối phó với các bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng và mới xuất hiện. Theo Đại sứ Krittenbrink, các mối liên kết được thiết lập giữa các chuyên gia y tế của Việt Nam và Mỹ đặc biệt quan trọng trong khi hai nước đang cùng nhau đối phó với dịch bệnh"./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.