Tổng thống Trump đề nghị Trung Quốc dỡ bỏ ngay thuế quan với nông phẩm Mỹ

Theo An Bình (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đề nghị Trung Quốc dỡ bỏ ngay lập tức tất cả các thuế quan đối với hàng hóa nông nghiệp Mỹ do các cuộc đàm phán thương mại đang tiến triển tốt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
“Tôi đã đề nghị Trung Quốc ngay lập tức dỡ bỏ toàn bộ thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp của chúng ta (trong đó có thịt bò, thịt lợn…) dựa trên thực tế rằng chúng ta đang tiến triển thuận lợi trong các cuộc đàm phán thương mại”, ông Trump viết trên Twitter ngày 1/3.

“Điều đó rất quan trọng đối với các nông dân tuyệt vời của chúng ta - và cả tôi”, nhà lãnh đạo Mỹ viết, đồng thời nhấn mạnh tới việc ông đã trì hoãn kế hoạch tăng thuế từ 10% lên 25/% thuế lên các hàng hóa Trung Quốc từ 1/3.

Các nông dân là nhóm ủng hộ chủ chốt trong đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump và cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới họ. Hồi năm ngoái, Bắc Kinh đã áp thuế đối với các sản phẩm nhập khẩu gồm đậu tương, lúa miến, thịt lợn và các sản phẩm khác, cắt giảm các lô hàng nông nghiệp nhập khẩu từ Mỹ vào Trung Quốc.

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue hồi tuần này cho biết các nhà đàm phán thương mại Mỹ đã đề nghị Trung Quốc giảm thuế nhập khẩu đối với ethanol của Mỹ, nhưng hiện chưa rõ Bắc Kinh có chấp thuận hay không.

Kêu gọi trên của ông Trump diễn ra vài giờ sau khi văn phòng Đại diện thương mại Mỹ cho biết Mỹ sẽ trì hoãn kế hoạch tăng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Mỹ ban đầu có kế hoạch tăng áp thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc từ ngày 1/3. Nhưng sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump năm ngoái, Mỹ đã đưa ra thời hạn 90 ngày, tính từ 1/12, để hai bên đàm phán thương mại nhằm tìm kiếm một thỏa thuận.

Với quyết định mới nhất, mứa thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ vẫn được Mỹ giữ “ở mức 10% cho tới khi có thông báo tiếp theo”.

 

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.