Điểm đến

Top điểm đến hấp dẫn nhất Tết Dương lịch ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tết Dương lịch đi đâu ở Nghệ An đang là băn khoăn của nhiều gia đình. Với thời gian 3 ngày, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024 đủ để các gia đình có thể tổ chức một chuyến đi thú vị và ý nghĩa với rất nhiều điểm đến hấp dẫn.

bna-1-2944.jpg
Đầu tiên, có thể kể đến Đảo chè thuộc xã Thanh An (Thanh Chương), nơi được ví là “Vịnh Hạ Long của xứ Nghệ”, là nơi canh tác chè nguyên liệu của bà con nông dân. Những đồi chè xanh mượt được bao quanh bởi đập thủy lợi đã làm nên bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp. Đến đây, du khách được ngồi du thuyền ngắm vẻ đẹp non nước hữu tình và thưởng thức các món ăn đặc sản của địa phương. Ảnh: Lê Quang Dũng
bna-6-95.jpg
Cũng ở Thanh Chương, Trang trại HDT tại xã Thanh Thủy là một nông trại sinh thái được khai thác để phát triển du lịch. Du khách sẽ tìm được những giây phút tĩnh lặng và trải nghiệm cuộc sống lao động của vùng quê trung du. Ảnh: Lê Quang Dũng
bna-2-5674.jpg
Dãy Đại Huệ xưa nay được xem là dãy núi thiêng thuộc huyện Nam Đàn, có nhiều di tích nổi tiếng như chùa Đại Tuệ, mộ bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Bác Hồ). Dưới chân núi hiện có Farmstay Đại Huệ thuộc xã Nam Anh (Nam Đàn) là nơi có những vườn hồng tuyệt đẹp. Mùa này, vườn hồng trĩu quả và chín đỏ như bầu trời sao. Khám phá Farmstay Đại Huệ, du khách sẽ có những bức ảnh thú vị. Ảnh: Sách Nguyễn
bna-10-8342.jpg
Cũng ở Nam Đàn, Khu du lịch sinh thái Eo Gió (Nam Giang) cũng là điểm đến hấp dẫn, mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị. Ảnh: Hồng Đăng
bna-9-6134.jpg
Khu du lịch sinh thái Hòn Nhạn, xã Diễn Đoài (Diễn Châu) cũng là điểm tham quan, trải nghiệm lý tưởng với các điểm vui chơi, giải trí, vườn thú hoang dã. Đến đây, du khách sẽ có được những giờ phút thư giãn, gác bỏ những lo toan để tiếp nhận nguồn năng lượng tích cực chuẩn bị cho một năm mới. Ảnh: Thu Hòa
bna-3-5241.jpg
Vùng đất đỏ Phủ Qùy không chỉ được biết đến là “thủ phủ” của các loài cây cao su và cà phê, mà ngày nay còn được biết đến với những điểm du lịch lý thú. Những ngọn đồi, thung lũng gần đây đã trở thành những cánh đồng hoa để du khách thưởng thức và trải nghiệm. Đó là Trương Gia Farm ở xã Nghĩa Long (Nghĩa Đàn) gợi lên vẻ đẹp của một Đà Lạt thu nhỏ với vườn hoa, hồ nước, đồi thông. Du khách đến đây sẽ được đắm say trước cảnh đẹp thiên nhiên, thoải mái tìm vị trí check-in để có những bức hình đẹp. Ảnh: Đình Tuyên
bna-7-4278.jpg
Thung lũng hoa Phủ Quỳ (Nghĩa Long - Nghĩa Đàn) hấp dẫn khách du lịch bằng những vườn hoa ngập tràn hương sắc. Ở đây có nhiều loài hoa được chủ nhân đưa về từ khắp mọi miền đất nước. Ảnh: Đình Tuyên
bna-5-1206.jpg
Ngược lên huyện biên giới Kỳ Sơn, mời du khách ghé điểm du lịch cộng đồng bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý nằm ở đầu nguồn dòng Nậm Nơn. Đây là nơi cư trú của đồng bào dân tộc Thái, bản làng mang vẻ đẹp thơ mộng với sông núi bao quanh, có tháp cổ hàng trăm tuổi. Ảnh: Sách Nguyễn
bna-4-3792.jpg
Kỳ Sơn còn có thung lũng Mường Lống với độ cao khoảng 1.500m, có khí hậu ôn đới, là nơi cư trú của đồng bào Mông với nét văn hóa đặc sắc. Mùa này, khắp Mường Lống hoa mận nở trắng tạo nên vẻ đẹp trinh nguyên, hấp dẫn những người khách xa. Ảnh: Quốc Đàn
bna-8-7150.png
Đặc biệt, Kỳ Sơn có dãy Puxailaileng ở xã Na Ngoi có độ cao lớn, đỉnh núi cao 2.720m. Mùa này nhiều du khách về “săn” mây, ghi lại khoảnh khắc trước thiên nhiên kỳ vĩ. Ảnh: Đình Tuyên
1-1322.jpg
Ở huyện vùng cao Quế Phong, Farmstay Nhật Minh (xã Châu Thôn) được biết đến là điểm du lịch hấp dẫn để du khách được hòa mình giữa phong cảnh đại ngàn, ngắm mây, trời và lắng nghe tiếng chim rừng líu lo. Đến đây, du khách còn được check-in tại những điểm mang màu sắc hoài cổ, thưởng thức những món ăn đặc sản mang đậm hương vị của núi rừng. Ảnh: Đình Tuyên

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.