TP Vinh: Khởi tố 17 đối tượng chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực giao thông

(Baonghean.vn) - Tình trạng chống người thi hành công vụ trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn thành phố Vinh có chiều hướng gia tăng.
Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thị An Chung cho rằng, có tình trạng nương nhẹ trong xử lý vi phạm về ANTT. Ảnh: Minh Chi
Toàn cảnh phiên làm việc giữa Ban Pháp chế HĐND tỉnh và UBND TP Vinh. Ảnh: Minh Chi
Xử lý vi phạm hành chính hơn 53 nghìn trường hợp

Chiều 10/5, Ban Pháp chế HĐND tỉnh có cuộc làm việc với UBND và Công an thành phố Vinh về công tác xử lý TNGT và vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn.

Theo phản ánh của Công an thành phố, lưu lượng người và phương tiện từ các địa phương khác tham gia giao thông trên địa bàn thành phố lớn; cộng với đó phương tiện được đăng ký trên địa bàn mấy năm gần đây tăng mạnh. 

Mặt khác, thành phố đang quá trình phát triển, nhiều dự án, nhà chung cư được đầu tư xây dựng, với nhiều phương tiện vận tải tham gia giao thông; ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế...

Đây là những vấn đề làm ảnh hưởng đến tình hình đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn thành phố.

Trong 2 năm 2017, 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn xảy ra 174 vụ TNGT, trong đó 68 vụ nghiêm trọng. Số người chết do TNGT là 69 người và 141 người bị thương.

Thượng tá Hoàng Duy Hà - phó trưởng Công an thành phố Vinh giải trình
Thượng tá Hoàng Duy Hà - Phó trưởng Công an thành phố Vinh giải trình rõ lý do các trường hợp phát hiện và xử lý vi phạm hành chính năm 2018 giảm hơn năm 2017 là do thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, ý thức của người dân tham gia giao thông nâng lên và lực lượng chức năng cũng tăng cường nhắc nhở, giáo dục ở những vi phạm nhẹ. Ảnh: Minh Chi

Cũng theo báo cáo từ Công an thành phố, trong 2 năm 2017, 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện và ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 53.400 trường hợp vi phạm; trong đó đã thi hành 52.777 trường hợp và 623 trường hợp chưa thi hành.

Công an cũng đã tạm giữ 8.776 phương tiện; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn đối với 2.534 trường hợp.

Ngoài số vụ TNGT và số người vi phạm về trật tự ATGT lớn, thì tình trạng chống người thi hành công vụ trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn thành phố Vinh có chiều hướng gia tăng. Trong 2 năm 2017, 2018, thành phố đã khởi tố 12 vụ, 17 đối tượng chống người thi hành công vụ.

Bộ phận một cửa xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vưc giao thông tại Đội Cảnh sát giao thông - trật tự. Ảnh: Minh Chi
Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông tại bộ phận một cửa của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự. Ảnh: Minh Chi
Xử lý nghiêm "xe dù"

Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát đặt ra băn khoăn về quyết định xử lý hành chính trong lĩnh vực giao thông chưa thi hành còn lớn, với 623 trường hợp; số phương tiện bị tạm giữ lớn.

Ngoài ra, mặc dù Công an thành phố đã quan tâm bố trí lực lượng tham gia phân làn, phân luồng, điều tiết các phương tiện tham gia giao thông ở giờ cao điểm; tuy nhiên ở một số điểm chưa khắc phục được tình trạng ùn tắc.

Một số thành viên cũng đề nghị Công an thành phố quan tâm xử lý các trường hợp phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng bia rượu; xử lý xe dù hoạt động trên địa bàn; phối hợp với các ngành để xử lý các biển quảng cáo bố trí bất cập, ảnh hưởng đến việc đảm bảo trật tự ATGT…

Phương tiện mô tô xe máy bị tạm giữ còn lớn. Ảnh: Minh Chi
Thành viên đoàn giám sát kiểm tra nơi tạm giữ phương tiện mô tô xe máy. Ảnh: Minh Chi
Kết luận tại cuộc làm việc, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thị An Chung đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền TP Vinh về đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn; chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức gắn với nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm...
Tuy nhiên, thành phố Vinh là địa bàn có những yếu tố phức tạp về ATGT; bởi vậy, UBND thành phố và các lực lượng chức năng cần chú ý phân tích kỹ các nguyên nhân, từ đó có biện pháp khắc phục các yếu tố mất ATGT xảy ra trên địa bàn; gắn với quan tâm bố trí nguồn lực để xử lý những bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông tại một số điểm "đen". 
Song song với đó, cần đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo bước chuyển về hành vi, văn hóa tham gia giao thông của người dân thành phố.
Đối với Công an thành phố cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tạo sự răn đe thật sự; chú ý thi hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính chưa được thi hành... 

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...