TP Vinh: Lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường vẫn phổ biến

(Baonghean.vn)- Vấn đề lấn quản lý trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường từng được đại biểu HĐND các cấp chất vấn, cử tri quan tâm. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn ra phổ biến.

Thành phố Vinh hiện có 31 tuyến đường chính thì cả 31 tuyến đều xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi buôn bán, gây mất an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Tiêu biểu là những tuyến đường như Nguyễn Du, Lê Duẩn, Phong Định Cảng, Nguyễn Văn Trỗi (phường Bến Thủy) với các lỗi chủ yếu là họp chợ, bán hàng rong, kinh doanh, đặt biển quảng cáo trên vỉa hè; đường Nguyễn Sinh Sắc, Phan Đình Phùng (phường Cửa Nam) thường xuyên xảy ra tình trạng các hộ dân sử dụng vỉa hè làm nơi sản xuất và kinh doanh, bán hàng ăn sáng, bán vật liệu xây dựng, rửa xe; lề đường Nguyễn Phong Sắc trở thành nơi buôn bán sầm uất của các xe đẩy hàng tạp hóa, hoa quả, nước giải khát, quán ăn; đường Hồ Tông Thốc trở thành điểm nóng sau khi Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An chính thức đi vào hoạt động; đường Lê Duẩn và Trung Đô (thuộc phường Trung Đô) trở thành nơi buôn bán, kinh doanh các mặt hàng ăn uống, quần áo, mũ bảo hiểm, họp chợ chiều sinh viên; trên tuyến vỉa hè đường Nguyễn Trãi, quốc lộ 46, Hoàng Phan Thái, nhiều hộ gia đình lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán...

Giải tỏa vi phạm hành lang trên đường Phan Đăng Lưu
Giải tỏa vi phạm hành lang trên đường Phan Đăng Lưu

Thậm chí, các tuyến đường được chọn làm điểm xây dựng thành tuyến đường xanh, sạch, đẹp cũng xảy ra lấn chiếm tràn lan như: đường Hồ Tùng Mậu thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, các phương tiện giao thông ra vào, dừng, đỗ trước khu vực Chợ mất trật tự ATGT; đường Minh Khai luôn nhức nhối bởi tình trạng dừng đậu xe lộn xộn, quán cà phê lấn chiếm vỉa hè, dán điện thoại di động, laptop trên đường, khu vực quanh Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức xảy ra tình trạng đậu xe lộn xộn; khu vực ngã 4 Quán Bánh thường xuyên họp chợ chiều trên đường... Cử tri Nguyễn Thị Hồng ở xã Nghi Phú, Thành phố Vinh cho biết: Thỉnh thoảng có thấy xe thùng của trật tự đô thị đi nhắc nhở, kiểm tra và xử phạt các hành vi lấn chiếm nhưng xe thùng vừa đi thì người dân lại tái chiếm như bắt cóc bỏ đĩa. Nếu không có giải pháp lâu dài, quyết liệt và hiệu quả thì chắc chắn tình trạng này sẽ còn tái diễn dài dài. 

Tái lấn chiếm ở khu vực chợ Quán Lau, thành phố Vinh.
Tái lấn chiếm ở khu vực chợ Quán Lau, thành phố Vinh.

Theo thống kê của Phòng quản lý đô thị thành phố, hiện ở cả 25 phường xã trên địa bàn đều có những điểm nóng. Nhiều tuyến đường đã trở thành nỗi nhức nhối thực sự, ảnh hưởng đến trật tự mỹ quan đô thị, an toàn giao thông cũng như vệ sinh môi trường. Ông Phan Thanh Sơn - Chánh thanh tra đô thị TP Vinh cho biết, trong 3 năm qua, lực lượng thanh tra đô thị thành phố đã kiểm tra 3660 trường hợp về trật tự xây dựng, lập biên bản vi phạm gần 400 trường hợp, thu nộp ngân sách 1,98 tỷ đồng; lập biên bản trình UBND Thành phố ban hành 87 quyết định cư­ỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng. Người dân đã tự giác tháo dỡ gần 4000 mái che các loại. Lực lượng chức năng cấp phường, xã đã tháo dỡ 4.251 mái che, thu giữ 3.922 biển quảng cáo, 445 cọc chống, 1.968 m2 lưới thép B40, 389 m2 rào tạm, 168 xe đẩy bán hàng rong, 934 ô che, hàng ngàn bộ bàn ghế, cưỡng chế tháo dỡ 195 ki-ốt; giải tỏa 27 điểm giữ xe, buôn bán hàng di động, xử phạt 1,04 tỷ đồng. Công an phường, xã xử phạt 6,97 tỷ đồng vì các hành vi vi phạm hành chính trật tự an toàn giao thông... Tuy nhiên, đến nay, tình trạng tái lấn chiếm vẫn chưa thể xử lí dứt điểm.

Ông Sơn khẳng định, để giải quyết được tình trạng này, ngoài các biện pháp như tuyên truyền, vận động người dân, duy trì các đội tuần tra, kiểm soát thường xuyên thì người đứng đầu các địa phương phường, xã cần phải nâng cao trách nhiệm của mình trong việc chống lấn chiếm và quan trọng hơn, tỉnh và thành phố cần phải thực hiện quy hoạch những khu vực buôn bán bởi thực tế hiện nay, đang có hàng ngàn hộ dân sống nhờ vào việc kinh doanh trên các vỉa hè, lòng lề đường.

Nguyên Khoa

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.