TP. Vinh: Thêm 15 trường hợp bị xử phạt vì ra ngoài không cần thiết

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên tuy nhiên, trong chiều 23/6 vẫn có nhiều trường hợp vi phạm Chỉ thị 16.
Tại phường Cửa Nam, thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra chiều 23/6 đã phát hiện 4 người đạp xe tập thể dục tại các khu vực hồ cá Cửa Nam, vườn hoa Cửa Nam, đường Lê Hồng Sơn. Đây là tuyến đường đã bị lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát vì liên quan đến 2 ca dịch mới.
Lực lượng chức năng phường Cửa Nam xử lý các trường hợp ra ngoài không cần thiết trong mùa dịch. Ảnh: Q.A
Lực lượng chức năng phường Cửa Nam xử lý các trường hợp ra ngoài không cần thiết trong mùa dịch. Ảnh: Q.A

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế theo Nghị định 117 đối với 4 trường hợp này, tạm giữ phương tiện theo quy định. Trước đó, trong ngày 22/6, phường Cửa Nam cũng đã xử phạt 7 trường hợp với lỗi tương tự.

Còn tại xã Nghi Đức, trong chiều 23/6, lực lượng chức năng của địa phương cũng đã lập biên bản xử phạt đối với 3 trường hợp ra ngoài để tập thể dục, hóng mát, mức phạt 2 triệu đồng/trường hợp.
Tại phường Trường Thi vẫn có tình trạng một số người đạp xe tập thể dục, đi dạo tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh, hồ Goong... Trong ngày 23/6, địa phương đã lập biên bản xử phạt 8 trường hợp vi phạm về cách ly xã hội trong mùa dịch.
Lực lượng chức năng phường Trường Thi xử phạt các trường hợp vi phạm. Ảnh: Q.A
Lực lượng chức năng phường Trường Thi xử phạt các trường hợp vi phạm trong chiều 23/6. Ảnh: Q.A
Ngày 21/6/2021, UBND thành phố Vinh ban hành Văn bản số 4092/UBND-QLĐT gửi các cơ quan, đơn vị liên quan yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát người đi lại trên địa bàn, hạn chế ra khỏi nhà để phòng, chống dịch Covid-19.

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.