'Trái tim xứ Nghệ' tại Hà Nội 'giải cứu' dưa chuột cho nông dân Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với mong muốn giúp đỡ người nông dân sản xuất dưa chuột ở quê nhà đang bị ế ẩm, hàng chục tình nguyện viên thuộc nhóm thiện nguyện "Trái tim xứ Nghệ" tại Hà Nội đã về Diễn Châu (Nghệ An) "giải cứu" dưa.

Năm nay, toàn huyện Diễn Châu trồng khoảng 30ha dưa chuột, tập trung ở các xã Diễn Lộc, Diễn An, Diễn Hoàng… Khoảng cuối tháng 4 dương lịch đến nay, bà con trên địa bàn huyện đều tập trung thu hoạch, năng suất bình quân đạt từ 1,5 - 2 tấn/sào, cao hơn năm ngoái.

Tuy nhiên, giá thu mua hiện giờ lại quá thấp, thương lái ép giá chỉ có từ 1.000 - 1.500 đồng/kg. Thu hoạch không có lãi, nhiều hộ nông dân đành chất dưa từng đống ngoài đồng chờ thương lái đến mua.

Hàng tấn dưa chuột liên tục chở ra Hà Nội
Hàng tấn dưa chuột của bà con nông dân Diễn Châu được đội thiện nguyện "Trái tim xứ Nghệ" ở Hà Nội "giải cứu" . Ảnh: Lê Gấm
Chia sẻ những khó khăn mà nông dân Diễn Châu đang đối mặt, đội thiện nguyện "Trái tim xứ Nghệ" ở Hà Nội đã đứng ra thu mua, tiêu thụ giúp bà con. Nhờ thế, nhiều chuyến xe chở hàng tấn dưa đã liên tục hỏa tốc ra Hà Nội với hy vọng được tiêu thụ sớm, thu hồi vốn nhanh cho nông dân.

Sáng 14/5, những chuyến xe tải chở đầy dưa chuột đã ra đến Hà Nội. Hàng chục tình nguyện viên có mặt từ sớm tất bật vận chuyển dưa xuống xe, phân chia và đưa đến các điểm bán trong khắp thành phố.

Anh Vũ Văn Nam - Đại diện nhóm thiện nguyện tại Hà Nội cho hay: "Nhóm thiện nguyện chúng tôi đều là những người con quê hương xứ Nghệ, đang học tập và làm việc tại Hà Nội quyết định thuê xe về tận ruộng thu mua dưa chuột cho bà con. Ở quê, thương lái thu mua rẻ mạt 1.000 - 1.500 đồng/kg, còn nhóm thiện nguyện đã mua với giá 4.000 đồng/kg. Sau khi vận chuyển ra Hà Nội, dưa chuột được bán với giá từ 8.000 - 10.000 đồng/kg để bù lại vốn và chi phí vận chuyển".

Đội tình nguyện cũng đã nhanh chóng có mặt trên các điểm vỉa hè thuộc đường Minh Khai - quận Hai Bà Trưng và Cầu Diễn - quận Từ Liêm (Hà Nội) để vào cuộc "giải cứu" dưa chuột. Hầu hết dưa được bày bán ở những nơi có đông người qua lại nên nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo người dân và các bạn sinh viên.
Các bạn sinh viên mua dưa ủng hộ cho bà con Nghệ An. Ảnh: Lê Gấm
Các bạn sinh viên mua dưa ủng hộ cho bà con Nghệ An. Ảnh: Lê Gấm
Mặc dù dưa chuột có thể bán đắt hơn các loại dưa khác bày bán ở các chợ đầu mối, tuy nhiên, hoạt động này nhằm mục đích giúp đỡ những người nông dân đang lâm vào tình thế khó khăn nên nhiều người vui vẻ mua mà không trả giá. Thậm chí, nhiều khách hàng còn mua với số lượng lớn, dưa được nhanh chóng “giải cứu”.
Bà Lại Thị Thu (52 tuổi, Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, thấu hiểu hoàn cảnh của bà con nông dân, sự vào cuộc có ý nghĩa của các bạn tình nguyện nên tôi dừng lại mua góp phần để ủng hộ, giúp đỡ được cho bà con nông dân lúc khó khăn là tôi thấy vui rồi.
Được biết, ngoài nhóm thiện nguyện "Trái tim xứ Nghệ", đã có nhiều doanh nghiệp, cá nhân đứng ra kêu gọi, thu mua dưa chuột ủng hộ nông dân Diễn Châu. Dù vậy, bà con vẫn đang ở trong tình thế rất khó khăn khi lượng dưa của gần 240 hộ dân vẫn đang còn rất nhiều. Do vậy, thời gian này bà con vẫn cần sự chung tay giúp đỡ.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.