Nghi thức tắm Phật

Trang trọng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567 ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, hòa trong không khí hân hoan của những người con Phật trên khắp thế giới, các chùa ở Nghệ An đã long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023.
Trước ngày diễn ra đại lễ, các chùa đã tập hợp bà con phật tử tổ chức trang trí lại khuôn viên chùa, cắm cờ Tổ Quốc, cờ Phật giáo, treo băng rôn, khẩu hiệu, dựng lễ đài, tập văn nghệ, trang trí xe hoa, tổ chức diễu hành... Trong ảnh: Chùa Đại Tuệ xã Nam Anh (Nam Đàn) tổ chức diễu hành bằng xe hoa mừng đại lễ Phật Đản qua các địa phương: xã Nam Anh, xã Nam Thanh, thị trấn Nam Đàn, xã Xuân Hoà... Ảnh: Huy Thư
Trước ngày diễn ra đại lễ, các chùa đã tập hợp bà con phật tử tổ chức trang trí lại khuôn viên chùa, cắm cờ Tổ Quốc, cờ Phật giáo, treo băng rôn, khẩu hiệu, dựng lễ đài, tập văn nghệ, trang trí xe hoa, tổ chức diễu hành... Trong ảnh: Chùa Đại Tuệ xã Nam Anh (Nam Đàn) tổ chức diễu hành bằng xe hoa mừng đại lễ Phật Đản qua các địa phương: xã Nam Anh, xã Nam Thanh, thị trấn Nam Đàn, xã Xuân Hoà... Ảnh: Huy Thư
Không khí chuẩn bị tổ chức lễ Phật Đản rộn ràng ở các chùa. Bà Phan Thị Cúc (55 tuổi) ở xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) chia sẻ: Sau nhiều năm xa quê hương đi làm ăn ở nước ngoài, nay trở về thăm quê được tham dự lễ Phật Đản tại ngôi chùa Phổ Nghiêm ở quê hương tôi cảm thấy xúc động vô cùng và luôn sẵn sàng, hăng hái tham gia phật sự mong đại lễ của chùa thành công tốt đẹp. Ảnh: Huy Thư
Không khí chuẩn bị tổ chức lễ Phật Đản rộn ràng ở các chùa. Bà Phan Thị Cúc (55 tuổi) ở xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) chia sẻ: Sau nhiều năm xa quê hương đi làm ăn ở nước ngoài, nay trở về thăm quê được tham dự lễ Phật Đản tại ngôi chùa Phổ Nghiêm ở quê hương tôi cảm thấy xúc động vô cùng và luôn sẵn sàng, hăng hái tham gia phật sự mong đại lễ của chùa thành công tốt đẹp. Ảnh: Huy Thư
Dịp này, không gian của các chùa đều trở nên tươi đẹp, lung linh. Trong ảnh: Cảnh quan chùa Phúc Lạc xã Nghi Thạch (Nghi Lộc). Ảnh: Lê Khương
Dịp này, không gian của các chùa đều trở nên tươi đẹp, lung linh. Trong ảnh: Cảnh quan chùa Phúc Lạc xã Nghi Thạch (Nghi Lộc). Ảnh: Lê Khương
Đặc biệt bàn thờ Phật ở các đàn tràng, các chùa được bà con phật tử trang trí chăm chút, công phu, trong đó bàn tắm Phật đều tôn trí tượng Phật Đản sinh nổi bật giữa muôn sắc hoa với tâm nguyện cao đẹp hướng về đức Thế Tôn. Ảnh: Huy Thư
Đặc biệt bàn thờ Phật ở các đàn tràng, các chùa được bà con phật tử trang trí chăm chút, công phu, trong đó bàn tắm Phật đều tôn trí tượng Phật Đản sinh nổi bật giữa muôn sắc hoa với tâm nguyện cao đẹp hướng về đức Thế Tôn. Ảnh: Huy Thư
Từ đầu tháng 4 âm lịch cho đến nay, tùy vào điều kiện riêng, các chùa trong tỉnh đã long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2567 thu hút đông đảo phật tử và nhân dân tham gia. Chương trình đại lễ Phật Đản diễn ra ở các chùa trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh với nhiều nghi thức, hoạt động, như dâng hoa cúng dường Tam bảo, biểu diễn văn nghệ ca ngợi Đức Phật, tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật Đản, diễn văn Phật đản Phật lịch 2567... Trong ảnh: Quang cảnh đại lễ Phật Đản tại chùa Viên Quang xã Nam Thanh (Nam Đàn). Ảnh: Huy Thư
Từ đầu tháng 4 âm lịch cho đến nay, tùy vào điều kiện riêng, các chùa trong tỉnh đã long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2567 thu hút đông đảo phật tử và nhân dân tham gia. Chương trình đại lễ Phật Đản diễn ra ở các chùa trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh với nhiều nghi thức, hoạt động, như dâng hoa cúng dường Tam bảo, biểu diễn văn nghệ ca ngợi Đức Phật, tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật Đản, diễn văn Phật đản Phật lịch 2567... Trong ảnh: Quang cảnh đại lễ Phật Đản tại chùa Viên Quang xã Nam Thanh (Nam Đàn). Ảnh: Huy Thư
Thông điệp Phật đản 2023 của Đức Pháp chủ GHPGVN Thích Trí Quảng nhấn mạnh đến sự tự hào về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, trong đó có dấu ấn về hạnh nguyện cao cả của Bồ tát Thích Quảng Đức trên con đường phụng sự Đạo pháp và dân tộc. Bồ tát Thích Quảng Đức là biểu tượng sáng ngời của tinh thần bi - trí - dũng của bậc Bồ tát hiện thế và tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam. Trong ảnh: Đại lễ Phật Đản tại chùa Cổ Am xã Minh Châu (Diễn Châu). Ảnh: Lê Khương
Thông điệp Phật đản 2023 của Đức Pháp chủ GHPGVN Thích Trí Quảng nhấn mạnh đến sự tự hào về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, trong đó có dấu ấn về hạnh nguyện cao cả của Bồ tát Thích Quảng Đức trên con đường phụng sự Đạo pháp và dân tộc. Bồ tát Thích Quảng Đức là biểu tượng sáng ngời của tinh thần bi - trí - dũng của bậc Bồ tát hiện thế và tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam. Trong ảnh: Đại lễ Phật Đản tại chùa Cổ Am xã Minh Châu (Diễn Châu). Ảnh: Lê Khương
Diễn văn Phật đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN mong muốn toàn thể tăng ni, cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước tinh tấn tu học, nỗ lực trong tu tập Giới – Định – Tuệ; tăng ni phấn đấu làm tốt sứ mạng hoằng dương chính pháp, đoàn kết hòa hợp vì lợi ích của dân tộc và sự nghiệp phục vụ chúng sinh... Trong ảnh: Ngàn đóa sen dâng lên đức Phật. Ảnh: Lê Khương
Diễn văn Phật đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN mong muốn toàn thể tăng ni, cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước tinh tấn tu học, nỗ lực trong tu tập Giới – Định – Tuệ; tăng ni phấn đấu làm tốt sứ mạng hoằng dương chính pháp, đoàn kết hòa hợp vì lợi ích của dân tộc và sự nghiệp phục vụ chúng sinh... Trong ảnh: Ngàn đóa sen dâng lên đức Phật. Ảnh: Lê Khương
Kết thúc các buổi lễ, các chư tăng, ni, phật tử, đại biểu thành kính lần lượt thực hiện nghi thức Mộc Dục (tắm Phật) truyền thống. Nghi thức tắm Phật trong lễ Phật Đản tại chùa Ngưu Tử thị trấn Thanh Chương. Ảnh: Huy Thư
Kết thúc các buổi lễ, các chư tăng, ni, phật tử, đại biểu thành kính lần lượt thực hiện nghi thức Mộc Dục (tắm Phật) truyền thống. Nghi thức tắm Phật trong lễ Phật Đản tại chùa Ngưu Tử thị trấn Thanh Chương. Ảnh: Huy Thư
Tắm Phật là nghi thức tưới nước thơm lên tượng Phật sơ sinh, ngoài mục đích kỷ niệm Phật Đản sinh còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự tẩy trừ phiền não, hướng đến thanh tịnh ba nghiệp thân - khẩu - ý của con người. Ảnh: Huy Thư

Tắm Phật là nghi thức tưới nước thơm lên tượng Phật sơ sinh, ngoài mục đích kỷ niệm Phật Đản sinh còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự tẩy trừ phiền não, hướng đến thanh tịnh ba nghiệp thân - khẩu - ý của con người. Ảnh: Huy Thư

Nhân đại lễ Phật Đản, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp đã cử nhiều đoàn cán bộ đến thăm, tặng hoa chúc mừng Phật giáo các huyện, các chùa trên địa bàn tỉnh, biểu dương và ghi nhận những đóng góp tích cực của giáo hội, nhà chùa cho phong trào tại địa phương. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Thanh Chương tặng hoa, chúc mừng lễ Phật Đản tại chùa Ngưu Tử. Ảnh: Huy Thư
Nhân đại lễ Phật Đản, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp đã cử nhiều đoàn cán bộ đến thăm, tặng hoa chúc mừng Phật giáo các huyện, các chùa trên địa bàn tỉnh, biểu dương và ghi nhận những đóng góp tích cực của giáo hội, nhà chùa cho phong trào tại địa phương. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Thanh Chương tặng hoa, chúc mừng lễ Phật Đản tại chùa Ngưu Tử. Ảnh: Huy Thư
Nhân dịp lễ Phật Đản, các chùa đã tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách, các em học sinh nghèo hiếu học... Trong ảnh: Chùa Non Nước xã Khánh Thành (Yên Thành) tặng xe đạp cho học sinh trong lễ Phật Đản. Ảnh: PGYT
Nhân dịp lễ Phật Đản, các chùa đã tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách, các em học sinh nghèo hiếu học... Trong ảnh: Chùa Non Nước xã Khánh Thành (Yên Thành) tặng xe đạp cho học sinh trong lễ Phật Đản. Ảnh: PGYT
Chùa Ân Hậu xã Nghi Đức (TP Vinh) đã tổ chức phóng sinh 6 tấn cá, bao gồm các loại: cá chép, cá mè, cá trôi,... Hoạt động này không chỉ có ý nghĩa cứu hộ sinh mạng các chúng sinh mà còn có nhiều ý nghĩa thiết thực khác như: Tái tạo môi trường thuỷ sinh, tạo nguồn lợi thuỷ sản, cân bằng hệ sinh thái,... Ảnh: Huy Thư
Chùa Ân Hậu xã Nghi Đức (TP Vinh) đã tổ chức phóng sinh 6 tấn cá, bao gồm các loại: cá chép, cá mè, cá trôi,... Hoạt động này không chỉ có ý nghĩa cứu hộ sinh mạng các chúng sinh mà còn có nhiều ý nghĩa thiết thực khác như: Tái tạo môi trường thuỷ sinh, tạo nguồn lợi thuỷ sản, cân bằng hệ sinh thái,... Ảnh: Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.