Trang trọng lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào

Công Kiên - Huy Thư

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào, huyện Anh Sơn diễn ra Lễ thắp nến tri ân và dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Anh Sơn và các địa phương cùng thân nhân các liệt sỹ và nhân dân trên địa bàn.

Ảnh: Huy Thư
Quang cảnh Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Huy Thư

Nằm trong Chương trình “Lễ hội Uống nước nhớ nguồn”, Lễ Thắp nến tri ân và dâng hương tưởng niệm thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả, khẳng định đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện Anh Sơn dâng hương khai lễ. Ảnh: Huy Thư
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện Anh Sơn dâng hương khai lễ. Ảnh: Huy Thư

Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Xuân Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Anh Sơn đọc “Văn tế chiến sỹ Việt - Lào tại nghĩa trang hữu nghị”, khẳng định công lao của các anh hùng liệt sỹ từ khi rời tay cày, tay cuốc, giã từ gia đình, quê hương lên đường làm nhiệm vụ quốc tế, giúp đỡ các bộ tộc Lào anh em.

Đoàn viên - thanh niên huyện Anh Sơn dâng nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ. Ảnh: Huy Thư
Đoàn viên, thanh niên huyện Anh Sơn dâng nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ. Ảnh: Huy Thư

Cuộc sống và chiến đấu gặp nhiều khó khăn, gian khổ và hy sinh nhưng vẫn giữ vẹn tấm lòng thủy chung, dũng cảm, son sắt và ý chí quyết tâm đánh thắng giặc thù. Những trận đánh ác liệt, những chiến công vang dội, từng bước giúp nhân dân các bộ tộc Lào giải phóng khỏi ách đô hộ của thực dân, đế quốc.

Đồng chí Đặng Xuân Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Anh Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Uống nước nhớ nguồn đọc Văn tế vong hồn các anh hùng, liệt sỹ. Ảnh: Huy Thư
Đồng chí Đặng Xuân Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Anh Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Uống nước nhớ nguồn đọc Văn tế vong hồn các anh hùng, liệt sỹ. Ảnh: Huy Thư

Nhiều chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh để tình hữu nghị Việt -Lào thắm mãi. Mọi thế hệ đều nhớ công ơn, xin được thắp ngọn nến và nén hương thơm để tỏ lòng tri ân, thành kính. Toàn Đảng, toàn dân, miền xuôi, miền ngược xin ghi nhớ công lao và noi gương các anh hùng, liệt sỹ; nguyện suốt đời đem sức mình góp phần xây dựng đất nước, quê hương…

Lãnh đạo huyện Anh Sơn dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ. Ảnh: Huy Thư
Lãnh đạo huyện Anh Sơn dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ. Ảnh: Huy Thư

Trong chương trình buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dâng lễ bày tỏ tấm lòng thành kính, tri ân và tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ. Dịp này, các đoàn viên, thanh niên đã thắp nến cho gần 11 nghìn ngôi mộ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào.

Tại buổi lễ, gần 11 nghìn ngọn nến đã thắp sáng trước các phần mộ. Ảnh: Huy Thư
Tại buổi lễ, gần 11 nghìn ngọn nến đã thắp sáng trước các phần mộ. Ảnh: Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.