Trao bằng Tiến sĩ danh dự cho lãnh đạo cấp cao Lào

Chiều 25/10 tại thủ đô Vientiane, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã phối hợp với Văn phòng Thủ tướng Lào và Trường ĐHQG Lào tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ danh dự cho các lãnh đạo cao cấp của Đảng, Quốc hội và Chính phủ Lào.


Lễ trao tặng đã diễn ra trang trọng với sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo cấp cao của Lào. Các đồng chí được nhận bằng Tiến sĩ danh dự đợt này gồm: Thongsing Thammavong, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Pani Zathtou, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Asang Laoly, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, và Thượng tướng Duangchay Phichit, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

 

Các lãnh đạo Lào đã có những đóng góp đặc biệt nổi bật cho sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam nói chung và của Trường Đại học Kinh tế quốc dân nói riêng, đồng thời góp phần to lớn trong việc phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Thay mặt các đồng chí được nhận bằng tiến sĩ danh dự lần này, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongsing Thamavong đã bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cho CHDCND Lào.

 

Thủ tướng Thongsing Thamavong đánh giá đây là sự công nhận, biểu dương những thành tích của các đồng chí được nhận bằng và mong rằng chương trình sẽ tiếp tục triển khai trong tương lai, góp phần vun đắp, phát triển tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Đây là sự kiện nằm trong các hoạt động hợp tác quan trọng của ĐHKTQD tại Lào nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào (1977-2012) và 50 năm Hợp tác về quan hệ Ngoại giao giữa 2 nước (1962-2012).

 

Được biết, kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội đã đào tạo hàng trăm lưu học sinh cho Lào có trình độ đại học, thạc sỹ và tiến sĩ.

Theo (dantri.com.vn) - HL

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.