Trao đổi, góp ý thêm về Điều 4
(Baonghean) - Điều 4 của Dự thảo Hiến pháp sửa đổi lần này đã góp phần khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội.
Về Điểm 1, Điều 4 “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”. So với nội dung Hiến pháp 1992, Dự thảo lần này đã bổ sung “đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam”, “đại biểu trung thành lợi ích nhân dân lao động và của dân tộc” và thay từ “theo” Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”... bằng từ “lấy” Chủ nghĩa và tư tưởng Hồ Chí Minh”... Bổ sung thay đổi như vậy là tương đối hoàn chỉnh, phù hợp với thực tiễn của chế độ chính trị ở nước ta.
Có thể thấy, từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn luôn là đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và đặc biệt là đại biểu cho lợi ích của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không những đánh đuổi thực dân phong kiến, các thế lực thù địch, đưa nước ta trở thành một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà còn đưa nhân dân ta từ kiếp nghèo nô lệ thành người làm chủ đất nước, từng bước có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Trong sự nghiệp xây dựng kiến thiết đất nước, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân thực hiện sự nghiệp đổi mới và đã giành được kết quả quan trọng; bảo đảm trong hoàn cảnh nào cũng giữ vững được ổn định chính trị, các dân tộc anh em “như cây liền cội, như con một nhà” là khối thống nhất cùng nhau gánh vác trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh. Đảng Cộng sản Việt Nam không có mưu cầu lợi ích nào ngoài mưu cầu lợi ích chính đáng cho các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Sự nghiệp của Đảng luôn luôn gắn liền với sự nghiệp xây dựng và phát triển của nhân dân và của dân tộc. Có được kết quả đó là nhờ Đảng đã lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng.
Việc bổ sung nội dung ở Điểm 2, Điều 4 “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình” là khẳng định thêm phương thức, mục đích hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, khác với các đảng phái chính trị khác về bản chất và phương thức, mục tiêu hoạt động. Điều này cũng cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị có vai trò vị trí ý nghĩa đặc biệt đối với cách mạng Việt Nam. Đồng thời cũng thể hiện tính sáng tạo, độc đáo mang màu sắc riêng của chế độ chính trị ở Việt Nam - là cơ thể sống hoàn chỉnh, có thể coi Đảng là trái tim, nhân là máu thịt của Đảng.
Về Điểm 3, Điều 4, Dự thảo viết: “Các tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật”, tôi cho rằng đưa nội dung này vào là không cần thiết. Vì mọi tổ chức và công dân sống, lao động trên đất nước Việt Nam đều phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, các tổ chức đảng và đảng viên là đối tượng tiên phong trong thực hiện Hiến pháp và pháp luật, nên viết như vậy là không cần thiết, đưa vào là thừa.
Văn Đoàn