Trao hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà 'Đại đoàn kết' cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 21/6, tại TP. Vinh, Tập đoàn Masterise đã trao hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng giá trị 2,5 tỷ đồng.
Dự chương trình có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Nghệ An.

Về phía nhà tài trợ có ông Trần Quốc Hoài - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Masterise và bà Huỳnh Hồng Lan - Giám đốc Truyền thông Tập đoàn.

Ông Trần Quốc Hoài - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Masterise trao hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng giá trị 2,5 tỷ đồng đến Ủy ban MTTQ tỉnh, dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Ông Trần Quốc Hoài - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Masterise trao hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng giá trị 2,5 tỷ đồng đến Ủy ban MTTQ tỉnh, dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Những năm qua, với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, đặc biệt là sự ủng hộ hết sức quý báu của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy vậy, Nghệ An là địa phương phải thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, đời sống của nhân dân, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có nhiều người gặp hoàn cảnh éo le, bất hạnh, nhà ở còn tạm bợ đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, xã hội.

Đến nay, Nghệ An vẫn còn hơn 66.600 hộ nghèo, trong đó, có trên 20.400 hộ đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, tỉnh còn hơn 56.280 hộ cận nghèo.

Từ tháng 6/2019, theo thống kê của Ủy ban MTTQ tỉnh, trên địa bàn tỉnh còn khoảng 8.160 căn nhà dột nát cần sự hỗ trợ. Và trong 3 năm qua, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo tỉnh kêu gọi xây dựng được 3.066 căn nhà mới thay thế nhà dột nát cho hộ nghèo và hiện còn 5.094 căn cần tiếp tục thực hiện.

Ông Trần Quốc Hoài - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Masterise phát biểu tại Lễ trao tặng. Ảnh: Thành Duy

Ông Trần Quốc Hoài - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Masterise phát biểu tại Lễ trao tặng. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Quốc Hoài - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Masterise cho biết, bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh thì một trong những trọng điểm của tập đoàn là chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội. Thông qua kết nối tại chương trình lần này, tập đoàn muốn chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An và hy vọng trong thời gian tới sẽ có những chương trình tiếp theo.

Phát biểu tại chương trình tiếp nhận, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ phấn khởi được đón nhận hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng giá trị 2,5 tỷ đồng của Tập đoàn Masterise thông qua sự vận động, kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Đây là món quà hết sức có ý nghĩa, giúp tỉnh có thêm nguồn lực để từng bước xóa bỏ nhà tạm bợ cho người nghèo.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại chương trình tiếp nhận 50 căn nhà "Đại đoàn kết" do Tập đoàn Masterise trao hỗ trợ. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại chương trình tiếp nhận 50 căn nhà "Đại đoàn kết" do Tập đoàn Masterise trao hỗ trợ. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh cam kết với nhà tài trợ sẽ chỉ đạo việc thực hiện xây nhà cho người nghèo đúng đối tượng, đúng mục đích và đảm bảo thực hiện nhanh nhất, chất lượng nhất để đồng bào sớm có nhà mới để ở thay thế căn nhà tạm bợ, dột nát.

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An trân trọng cảm ơn, cá nhân đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và nhà tài trợ; đồng thời mong rằng, trong thời gian tới đồng chí Đỗ Văn Chiến, cũng như các đơn vị sẽ tiếp tục có sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ, kêu gọi hỗ trợ tỉnh trong công tác giảm nghèo nói chung và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo nói riêng./.

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.