Trao hỗ trợ xây nhà cho thân nhân liệt sỹ và nhà Đại đoàn kết ở Tân Kỳ, Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Chiều 25/9, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An, Ủy ban MTTQ huyện Nam Đàn đã trao tiền hỗ trợ xây nhà ở cho thân nhân liệt sỹ và nhà Đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

* Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND huyện Tân Kỳ và doanh nghiệp trao tặng số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà ở cho thân nhân liệt sỹ tại xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ.

Trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trần Văn Kiệm, thân nhân liệt sỹ Lại Ngọc Mai ở xóm 6, xã Nghĩa Bình (Tân Kỳ). Ảnh: Thu Hương
Trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trần Văn Kiệm, thân nhân liệt sỹ Lại Ngọc Mai ở xóm 6, xã Nghĩa Bình (Tân Kỳ). Ảnh: Thu Hương

Ông Trần Văn Kiệm là thân nhân liệt sỹ Lại Ngọc Mai ở xóm 6, xã Nghĩa Bình (Tân Kỳ), hy sinh năm 1968 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện gia đình ông Kiệm có hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhà ở còn tạm bợ. Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã hỗ trợ 50 triệu đồng giúp gia đình ông Trần Văn Kiệm có điều kiện sửa chữa lại ngôi nhà, ổn định cuộc sống và có nơi thờ cúng liệt sỹ Lại Ngọc Mai khang trang hơn.

Thu Hương

* Ủy ban MTTQ huyện Nam Đàn trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 3 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Trao số tiền 50 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Thảo, xóm 5, xã Nam Lộc (Nam Đàn). Ảnh: Thúy Tình
Trao số tiền 50 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Thảo, xóm 5, xã Nam Lộc (Nam Đàn). Ảnh: Thúy Tình
3 gia đình được trao tiền đợt này thuộc xã Hùng Tiến, Thị trấn và xã Khánh Sơn, mỗi gia đình đã được nhận số tiền 50 triệu đồng. Đây là những gia đình thuộc diện hộ nghèo gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, song không có điều kiện sửa chữa, xây mới.

Toàn bộ số tiền nằm trong gói hỗ trợ xây dựng 10 ngôi nhà đại đoàn đoàn kết ở Nam Đàn trị giá 500 triệu đồng do một doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh tài trợ. Đây là những món quà có ý nghĩa sâu sắc nhằm giúp các gia đình khó khăn có mái ấm kiên cố, khang trang, tiếp tục vươn lên xây dựng cuộc sống./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.