Trao quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Ngày 30/1, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán đến gần.
Đoàn công tác của ngành Ngân hàng đã trao nhiều phần quà đến bà con đồng bào Khơ mú ở xã Bắc Lý. Ảnh: Lũ Phú
 Đoàn công tác của ngành Ngân hàng đã trao nhiều phần quà đến bà con đồng bào Khơ mú ở xã Bắc Lý. Ảnh: Lũ Phú

Ngành Ngân hàng tỉnh Nghệ An đã đến thăm và trao hàng trăm suất quà Tết (trị giá 273 triệu đồng) đến đồng bào nghèo trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Tại xã Bắc lý, đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao 155 suất quà (mỗi suất trị giá 700 ngàn đồng) cho hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn. Đây là xã biên giới còn nhiều khó khăn của huyện Kỳ Sơn.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm và trao 235 suất quà Tết cho người dân  2 xã Mường Lống và Phà Đánh.

Ông Đoàn Mạnh Hà - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An trao quà Tết tại Kỳ Sơn. Ảnh: Lữ Phú
Ông Đoàn Mạnh Hà - Phó Giám đốc  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An trao quà Tết tại Kỳ Sơn. Ảnh: Lữ Phú

Hưởng ứng thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An về việc ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngành Ngân hàng tỉnh Nghệ An đã quyên góp ủng hộ được trên 10,1 tỷ đồng. Thời gian tới, ngành Ngân hàng tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức trực tiếp trao quà Tết cho các hộ nghèo ở các xã khó khăn tại các huyện như: Tương Dương, Quỳ Hợp, Anh Sơn...

Lữ Phú

Trao quà Tết cho người nghèo tại xã Nghĩa Mai. Ảnh: Đức Anh
Trao quà Tết cho người nghèo  tại xã Nghĩa Mai. Ảnh: Đức Anh

Huyện ủy Nghĩa Đàn tổ chức trao quà Tết vì người nghèo Xuân Tân Sửu năm 2021 tại xã Nghĩa Mai. Đợt này, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao 20 suất quà cho hộ nghèo (mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng). Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần giúp các hộ nghèo đón Tết đầm ấm hơn.

Đức Anh
Công an thành phố Vinh trao quà Tết cho trẻ em khó khăn tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Quang Huy

Công an thành phố Vinh trao quà Tết cho trẻ em khó khăn tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Quang Huy

Công an thành phố Vinh tổ chức trao quà Tết (mỗi suất trị giá hơn 1 triệu đồng) cho 5 hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa.

Dịp này, UBND phường Hòa Hiếu (TX Thái Hòa) cùng với nhà hảo tâm tổ chức trao quà Tết trị quá 10 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Nam ở khối Tân Thắng. Đây là hoạt động ý nghĩa của các đơn vị, nhà hảo tâm hưởng ứng chương trình “Xuân ấm tình người” năm Tân Sửu 2021 do TX.Thái Hòa vừa phát động.
Quang Huy
Trao quà Tết cho người dân Nam Đàn. Ảnh: Kim Dung
Trao quà Tết cho người dân Nam Đàn. Ảnh: Kim Dung

 Kiểm toán Nhà nước Khu vực II đã trao tặng Nhà tình nghĩa và quà Tết vì người nghèo - Tân Sửu 2021 cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở xã vùng lũ Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn.

Đoàn đã trực tiếp đến trao tặng số tiền hỗ trợ trị giá 50 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trần Quốc Dương ở xóm Đông Thọ thuộc diện hộ nghèo và trao tặng gia đình một số vật dụng, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt. 

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước Khu vực II còn trao tặng 10 suất quà cho 10 hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, mỗi suất trị giá 800 ngàn đồng, bao gồm 500 ngàn đồng tiền mặt và một số nhu yếu phẩm phục vụ Tết. 

Kim Dung

Trao tặng 95 suất quà tết, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng tiền mặt cho 95 hộ nghèo 2 xã Quỳnh Thắng và Tân Thắng. Ảnh: Như Thủy
Trao tặng 95 suất quà tết, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng tiền mặt cho 95 hộ nghèo 2 xã Quỳnh Thắng và Tân Thắng. Ảnh: Như Thủy

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Ban chấp hành Hội LHPN huyện tổ chức chương trình “Xuân về bản - Tết ấm yêu thương” cho người dân xã Quỳnh Thắng và Tân Thắng.

Tại đây, nhà hảo tâm đã trực tiếp trao tặng  95 suất quà tết, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng tiền mặt cho 95 hộ nghèo 2 xã Quỳnh Thắng và Tân Thắng.

Đặc biệt, trong chương trình “Xuân về bản - Tết yêu thương” mừng xuân Tân Sửu năm 2021, gần 300 hộ nghèo tại 5 bản ở xã Quỳnh Thắng và Tân Thắng được tham gia hội chợ 0 đồng với đa dạng các mặt hàng do Ủy ban MTTQ và Hội LHPN các xã, thị trấn, Bưu điện huyện Quỳnh Lưu tài trợ. Tại phiên chợ, bà con được phát 1 tờ phiếu để lựa chọn các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ bữa cơm ngày Tết miễn phí như gạo, miến, cá, nước mắm, rau củ quả, đồ gia vị.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.