Trao tặng 1.200 bộ sách giáo khoa và gần 500 triệu đồng cho học sinh vùng lũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Những món quà ý nghĩa đã kịp thời đến với học sinh vùng lũ sẽ giúp các em vượt qua khó khăn và sớm ổn định việc học tập.

Ngày 4/10, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với Công ty Cổ phần Đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam đến thăm và trao quà hỗ trợ cho 4 trường học bị ngập lụt do mưa lũ trên địa bàn 3 huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành và Hưng Nguyên.

Tại mỗi trường, đoàn đã tặng 300 bộ sách giáo khoa Cánh diều lớp 1,2,3 và 50 triệu đồng tiền mặt. Tổng số tiền trao tặng cho 4 trường của tỉnh Nghệ An là khoảng 500 triệu đồng.

Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (đóng tại xã Hưng Nhân, Hưng Châu) vẫn còn bị ngập lụt. Ảnh: Mỹ Hà

Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (đóng tại xã Hưng Nhân, Hưng Châu) vẫn còn bị ngập lụt. Ảnh: Mỹ Hà

Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái cơ sở 2 đóng tại địa bàn xã Hưng Nhân - huyện Hưng Nguyên sau 6 ngày bị ngập lụt học sinh vẫn chưa thể đến trường. Toàn trường vẫn còn ngập sâu trong nước lũ, đường đến trường nhiều nơi vẫn còn bị chia cắt.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, không chỉ trường học mà nhiều nhà của học sinh trong trường cũng bị thiệt hại, đời sống của các gia đình gặp nhiều khó khăn. Theo dự kiến, nếu tình hình thuận lợi, ít nhất phải cuối tuần này, học sinh mới có thể đến trường.

Ông Phạm Thanh Nam - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam chia sẻ với khó khăn của các nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Ông Phạm Thanh Nam - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam chia sẻ với khó khăn của các nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Đến thăm các giáo viên và học sinh của Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam chia sẻ với khó khăn của các trường vùng lũ và mong muốn các thầy cô và các em học sinh nỗ lực vượt qua thiên tai để sớm ổn định việc dạy và học.

Với tinh thần sẻ chia, đại diện công ty cũng mong rằng những món quà gửi đến nhà trường và các học sinh sẽ kịp thời động viên, khích lệ và góp một phần nhỏ để các nhà trường vượt qua khó khăn vì mưa lũ.

Đoàn công tác trao 300 cuốn sách và số tiền 50 triệu đồng cho Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái. Ảnh: Mỹ Hà

Đoàn công tác trao 300 cuốn sách và số tiền 50 triệu đồng cho Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái. Ảnh: Mỹ Hà

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với Công ty Cổ phần Đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam đã đến trao quà hỗ trợ cho các trường gồm: Trường Tiểu học Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Lưu), Trường Tiểu học Đức Thành và Trường Tiểu học Long Thành (huyện Yên Thành). Đây là 3 trường học đều bị ngập lụt sâu sau lũ và hiện tại chỉ mới Trường Tiểu học Quỳnh Hồng học sinh có thể đến trường.

Việc trở lại trường của học sinh vùng lũ vẫn còn nhiều khó khăn vì địa hình chia cắt và trường học đang ngập sâu trong nước. Ảnh: Mỹ Hà

Việc trở lại trường của học sinh vùng lũ vẫn còn nhiều khó khăn vì địa hình chia cắt và trường học đang ngập sâu trong nước. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, vào cuối tháng 8/2022, chuẩn bị cho năm học mới, Công ty cũng đã trao tặng 600 bộ sách giáo khoa các lớp 1, 2, 3, 6,7, 10 cho Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Trao quà hỗ trợ cho Trường Tiểu học Long Thành - Yên Thành. Ảnh: Mỹ Hà
Trao quà hỗ trợ cho Trường Tiểu học Long Thành - Yên Thành. Ảnh: Mỹ Hà
Những cuốn sách sẽ kịp thời giúp học sinh vùng lũ vượt qua khó khăn. Ảnh: Mỹ Hà
Những cuốn sách sẽ kịp thời giúp học sinh vùng lũ vượt qua khó khăn. Ảnh: Mỹ Hà

Đây cũng là năm thứ 2 công ty trao tặng sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Nghệ An và đại diện công ty cam kết sẽ trở thành hoạt động thường niên trong các năm học tới./.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.