Trí tuệ nhân tạo của Google nói chuyện và có giọng nói như con người

Theo T.Thủy (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tại sự kiện Google I/O đang được diễn ra, “gã khổng lồ tìm kiếm” đã khiến giới công nghệ phải ngỡ ngàng khi trình diễn khả năng đáng kinh ngạc của trí tuệ nhân tạo được tích hợp trên trợ lý ảo Google Asistant của hãng, cho phép trợ lý ảo này thay người dùng thực hiện cuộc gọi và có giọng nói giống hệt con người.

Trên sân khấu của sự kiện Google I/O đang được diễn ra, Google đã trình làng thêm một khả năng mới của trợ lý ảo Google Assistant mà khiến nhiều người phải ngỡ ngàng: đó là tích hợp trí tuệ nhân tạo, cho phép trợ lý ảo này có thể thực hiện cuộc gọi thay người dùng và khả năng giao tiếp trong cuộc gọi không thua gì một con người thực sự, kể cả giọng nói.

CEO Sundar Pichai của Google đã cho phát lại một đoạn ghi âm mà Google Assistant đã tự thực hiện cuộc gọi lên lịch hẹn giúp người dùng. Cụ thể, khi người dùng muốn Google Assistant đặt giúp mình lịch hẹn với một tiệm cắt tóc vào buổi sáng ngày thứ 3 trong thời gian từ 10 đến 12 giờ sáng, Google Assistant trên Android đã tự thực hiện cuộc gọi đến cửa hàng cắt tóc, nói chuyện với nhân viên ở đây để lên lịch hẹn giúp chủ nhân của mình. Giọng nói và cách giao tiếp của Google Assistant thật đến nỗi nhân viên cửa hàng cắt tóc không hay biết mình đang nói chuyện với một người máy.

CEO Sundar Pichai cho biết đây là đoạn ghi âm cuộc gọi thực được thực hiện bởi Google Assistant chứ không hề được dàn dựng.

“Điều tuyệt vời là Assistant có thể hiểu được sắc thái của cuộc trò chuyện”, Sundar Pichai tuyên bố. “Chúng tôi đã phát triển công nghệ này trong nhiều năm. Nó được gọi là Google Duplex”.

Trí tuệ nhân tạo có thể thực hiện cuộc gọi thay người dùng, với giọng nói giống hệt con người khiến người nghe khó nhận ra.
Trí tuệ nhân tạo có thể thực hiện cuộc gọi thay người dùng, với giọng nói giống hệt con người khiến người nghe khó nhận ra.
Đặc biệt Pichai khẳng định Duplex có thể phản ứng một cách thông minh khi cuộc nói chuyện không diễn ra đúng như dự kiến và phát sinh nhiều nội dung mới.

Mặc dù khả năng của Duplex đã khiến nhiều người phải ngỡ ngàng, nhưng CEO Google cho biết hiện Duplex vẫn đang trong giai đoạn phát triển và còn nhiều điều cần làm.

Google dự định sẽ tích hợp thử nghiệm Duplex vào bên trong trợ lý ảo Assistant từ mùa hè năm nay để giúp tự động gọi điện đặt chỗ nhà hàng, lên lịch hẹn tại các làm tóc... cho người dùng.

“Chúng tôi vẫn đang phát triển công nghệ này và làm việc tích cực để nó hoạt động đúng”, Pichai cho biết thêm. “Chúng tôi thực sự muốn nó hoạt động tốt trong nhiều trường hợp, chẳng hạn bạn là một ông bố, bà mẹ bận rộn và con bạn bị ốm, Duplex có thể giúp bạn thực hiện cuộc gọi để lên lịch hẹn với bác sĩ”.

Google cho biết trong những thử nghiệm, Duplex đã hoàn thành tốt hầu hết các cuộc gọi điện thoại mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ con người. Tuy nhiên có những trường hợp, Duplex trở nên choáng ngợp với nội dung cuộc hội thoại sẽ tìm cách rút lui hoặc nhường lại cuộc gọi cho người dùng để họ tự tiếp tục.

“Hệ thống Duplex có khả năng tự giám sát, cho phép nhận ra các nhiệm vụ mà mình không thể tự hoàn thành (chẳng hạn lên lịch cuộc hẹn nảy sinh các vấn đề phức tạp hơn), lúc này Duplex sẽ cảnh báo cho người dùng để họ có thể tự tiếp tục cuộc gọi”, Google cho biết. 

tin mới

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

(Baonghean.vn) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển với tốc độ chóng mặt, thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và tương tác với thế giới xung quanh. Các quốc gia trên toàn cầu đang đổ nguồn lực vào nghiên cứu và phát triển AI, với mục tiêu trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này.

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

(Baonghean.vn) - Lĩnh vực công nghệ từ lâu được xem là sân chơi của nam giới, với những định kiến về sự phức tạp, khô khan và đòi hỏi tư duy logic mạnh mẽ. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngày càng có nhiều phụ nữ tài năng xuất hiện và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực này.

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

(Baonghean.vn) - Một nhóm các nhà lập pháp thuộc lưỡng đảng Mỹ đã đưa ra dự luật vào ngày 5/3 vừa qua, yêu cầu ByteDance của Trung Quốc phải bán ứng dụng video ngắn TikTok trong vòng 6 tháng nếu không muốn bị cấm tại Mỹ.

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

(Baonghean.vn) - Ngày nay, tội phạm mạng không ngừng dùng các thủ đoạn tinh vi để tấn công dữ liệu nhạy cảm của các doanh nghiệp. Do đó, việc xây dựng các chiến lược để bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Google ra mắt tính năng tìm kiếm mới bằng cử chỉ cho người dùng Android

Google ra mắt tính năng tìm kiếm mới bằng cử chỉ cho người dùng Android

(Baonghean.vn) - Theo công bố của gã khổng lồ tìm kiếm Google, công ty sẽ ra mắt tính năng “Circle to Search” từ ngày 31/1 tới trên một số điện thoại thông minh Android cao cấp, cho phép người dùng trên toàn cầu dùng cử chỉ để tìm kiếm thông tin nhanh chóng mà không cần phải rời khỏi ứng dụng.