Triển khai chiến dịch dân số tại 101 xã đặc biệt khó khăn

(Baonghean.vn) - Vận động, hỗ trợ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS - KHHGĐ tại các xã miền núi đặc biệt khó khăn, vùng đông dân có mức sinh cao là một trong những mục tiêu của năm 2017. Đây cũng là nội dung chính được triển khai tại Lễ phát động chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ  do Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức vào sáng 3/3 tại xã Lăng Thành huyện Yên Thành.

Các đại biểu của Trung ương và của tỉnh tham gia lễ phát động chiến dịch dân số
Các đại biểu Trung ương và tỉnh tham gia lễ phát động chiến dịch dân số. Ảnh: Mỹ Hà
Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Dân số - KHHGĐ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo các huyện, thành, thị trong tỉnh.

Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ là hoạt động thường niên hàng năm và có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là dịp cao điểm để tập trung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/ KHHGĐ tại các địa phương. Riêng trong năm 2017, chiến dịch được tổ chức tại 101 xã thuộc các vùng miền núi khó khăn, có mức sinh cao. 

Lãnh đạo tổng cục và ngành dân số tặng quà cho chính quyền xã Lăng Thành - huyện Yên Thành (ảnh: Mỹ Hà)
Lãnh đạo Tổng cục Dân số - KHHGĐ và ngành Y tế tặng quà cho chính quyền xã Lăng Thành - huyện Yên Thành. Ảnh: Mỹ Hà
Người dân huyện Yên Thành tìm hiểu về các chính sách dân số
Phát tài liệu tuyên truyền chính sách dân số cho những người tham gia lễ phát động. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Dân số - KHHGĐ cho biết: Những năm qua, nhận thức của người dân đã có nhiều thay đổi, từ chỗ sinh đẻ theo số lượng đã chuyển sang chú trọng có chất lượng. Tuy nhiên, Nghệ An và một số tỉnh thành khác trên cả nước mức sinh vẫn còn cao với tỷ lệ 2,6 con/một cặp vợ chồng. Muốn khắc phục được những hạn chế này, không chỉ ngành Dân số mà chính quyền các địa phương, các ban ngành và đặc biệt là người dân cần nâng cao ý thức về việc thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ, phấn đấu xây dựng gia đình bình đẳng, no ấm, hạnh phúc và bền vững.

Lãnh đạo Tỏng cục Dân số - KHHGĐ thăm mô hình cung cấp dịch vụ KHHGĐ tại xã Lăng Thành - huyện Yên Thành (ảnh: Mỹ Hà)
Lãnh đạo Tổng cục Dân số - KHHGĐ thăm mô hình cung cấp dịch vụ KHHGĐ tại xã Lăng Thành - huyện Yên Thành. Ảnh: Mỹ Hà

Để chiến dịch được triển khai hiệu quả, tại lễ phát động thay mặt Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Hảo - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế yêu cầu  các địa phương, các đơn vị cần nâng cao sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác DS/KHHGĐ; tích cực lồng ghép tuyên truyền vận động chiến dịch vào các hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể đảm bảo sự vào cuộc tích cực và tối đa của các cấp, ngành; quan tâm tuyên truyền, vận động các đối tượng như phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, các cặp vợ chồng sinh con một bề là gái và những vùng đặc thù, vùng đặc biệt khó khăn./.

Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.