Triển khai công tác chuẩn bị Hội thi Dự bị động viên, Dân quân tự vệ Thông tin cấp tỉnh năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 22/5, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi Dự bị động viên, Dân quân tự vệ Thông tin cấp tỉnh năm 2023.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thi Dự bị động viên, Dân quân tự vệ Thông tin năm 2023 chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Hội thi Dự bị động viên, Dân quân tự vệ Thông tin cấp tỉnh năm 2023.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Hội thi Dự bị động viên, Dân quân tự vệ Thông tin cấp tỉnh năm 2023 dự kiến sẽ diễn ra từ 20/6 đến 22/6/2023 với các nội dung: Thi nhận thức lý thuyết về vai trò, vị trí của thông tin liên lạc, chức trách của chiến sĩ Dân quân tự vệ Thông tin; Thông tin Quân bưu - Thông tin tín hiệu; Thông tin tín hiệu cờ tay (thực hành thu, phát điện bằng thông tin SEMAFO); Cá nhân rải, cố định, thu hồi dây bọc 500m; Cán bộ thực hành huấn luyện chiến thuật chuyên môn ngành Thông tin Vô tuyến điện, Hữu tuyến điện, soạn giáo án, thực hành giảng.

Đến nay, cơ quan thường trực Ban tổ chức Hội thi đã tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký; Ban hành các kế hoạch, điều lệ của hội thi; Chỉ đạo các đơn vị thành lập đội thi; Khảo sát vị trí, địa điểm diễn ra hội thi...

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thi Dự bị động viên, Dân quân tự vệ Thông tin năm 2023 kết luận buổi làm việc. Ảnh: Trọng Kiên

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thi Dự bị động viên, Dân quân tự vệ Thông tin năm 2023 kết luận buổi làm việc. Ảnh: Trọng Kiên

Để Hội thi Dự bị động viên, Dân quân tự vệ Thông tin cấp tỉnh diễn ra đúng kế hoạch, đạt chất lượng tốt. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thi Dự bị động viên, Dân quân tự vệ Thông tin năm 2023 yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng và hoàn thiện kế hoạch, nội dung, chương trình hội thi; Tiến hành rà soát lại câu hỏi, đáp án, quản lý theo chế độ bảo mật; Tham mưu tổ chức, bồi dưỡng, tập huấn Giám khảo để điều hành các nội dung đúng Điều lệ hội thi; Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, khen thưởng; Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, phối hợp, hiệp đồng cụ thể với đơn vị đăng cai làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là phương tiện, kỹ thuật, vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất, nơi ăn, nghỉ cho các vận động viên./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.