Triển khai đánh giá 10 năm và định hướng phát triển Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An
Sáng 30/5, Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An tổ chức Hội thảo góp ý quy chế hoạt động và triển khai đánh giá định kỳ 10 năm (2017 – 2027), định hướng phát triển giai đoạn 2027 – 2037.
Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành viên Ban quản lý Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, đại diện các tổ chức trong nước và quốc tế cùng các chuyên gia.

Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An được UNESCO công nhận vào năm 2007, là khu dự trữ sinh quyển lớn nhất Việt Nam với diện tích gần 1,3 triệu ha, trải rộng trên địa bàn 9 huyện miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An. Khu vực này hiện có trên 871.000 ha rừng, độ che phủ đạt trên 60%, gồm 3 vùng lõi là Vườn quốc gia Pù Mát và hai Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Pù Hoạt. Với hệ sinh thái đa dạng, đây là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm và cũng là không gian sinh kế quan trọng cho hàng triệu người dân địa phương.

Trong 10 năm qua, Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế xanh, nâng cao sinh kế cộng đồng và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, khu vực cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, áp lực từ phát triển kinh tế - xã hội, suy giảm tài nguyên thiên nhiên và khó khăn trong cơ chế phối hợp quản lý liên ngành.
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Danh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Trưởng ban thường trực Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An nhấn mạnh: Việc đánh giá định kỳ 10 năm là yêu cầu bắt buộc của Tổ chức UNESCO đối với các Khu Dự trữ sinh quyển trên thế giới nhằm đảm bảo việc quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững theo 7 tiêu chí cụ thể. Đây không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là cơ hội để phân tích khoa học, khách quan về những thành tựu, hạn chế, từ đó xây dựng định hướng chiến lược hiệu quả cho giai đoạn tiếp theo.
.jpg)
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý vào hai nội dung trọng tâm: Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển và góp ý vào Kế hoạch đánh giá tổng thể hoạt động 10 năm, định hướng cho 10 năm tiếp theo.
Các ý kiến thống nhất cho rằng, cần sớm ban hành Quy chế làm cơ sở pháp lý điều phối hoạt động giữa các bên liên quan, xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và tổ chức quốc tế. Quy chế cần đảm bảo tính khả thi, phù hợp thực tiễn, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của tổ chức UNESCO.

Đối với công tác đánh giá 10 năm, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD), đơn vị tư vấn chủ trì đã trình bày kế hoạch và phương pháp đánh giá. Hội nghị đề nghị CCD tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, bảo đảm báo cáo đánh giá phản ánh khách quan, đầy đủ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong giai đoạn 2017 – 2027.
Đặc biệt, các ý kiến nhấn mạnh vai trò của sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Quản lý và các địa phương, chủ rừng trong việc cung cấp thông tin, số liệu về hiện trạng rừng, kinh tế - xã hội và các chương trình, dự án đã và đang triển khai trên địa bàn 9 huyện. Tinh thần phối hợp này là yếu tố then chốt để bảo đảm chất lượng báo cáo và tiến độ nộp hồ sơ về UNESCO đúng thời hạn.
.jpg)
Kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Danh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Trưởng ban Thường trực Khu DTSQ miền Tây Nghệ An yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo góp ý của hội nghị. Trong đó, văn phòng Ban Quản lý và đơn vị tư vấn cần hoàn tất Dự thảo Quy chế để trình UBND tỉnh phê duyệt vào đầu tháng 6/2025. Đồng thời, triển khai đồng bộ các bước chuẩn bị cho việc lập báo cáo đánh giá 10 năm, với sự hỗ trợ của các sở, ngành, địa phương và tổ chức quốc tế.
Việc triển khai đánh giá toàn diện và định hướng phát triển giai đoạn mới được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An phát triển bền vững hơn nữa trong thời gian tới, đóng góp thiết thực vào chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và cả nước.