Triển vọng từ mô hình nuôi thâm canh cua xanh thương phẩm ở Quỳnh Lưu

Để đa dạng hoá các đối tượng nuôi trồng thuỷ sản nước lợ và làm cơ sở nhân rộng ra các địa phương khác, tháng 1/2011, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Nghệ An phối hợp với Trạm Khuyến nông- Khuyến ngư Quỳnh Lưu triển khai thực hiện mô hình nuôi thâm canh cua xanh thương phẩm trong đầm nuôi tôm trên diện tích 5.000m2 (0,5 ha) ao của gia đình anh Hồ Trường Sơn, ở xóm 2 - xã Quỳnh Lương- Quỳnh Lưu( Nghệ An).

Ông Nguyễn Anh Hùng, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư huyện Quỳnh Lưu, cho biết: "Quỳnh Lưu có 3 cửa lạch thông ra biển, đây là lợi thế có thể cung cấp nguồn nước biển dồi dào cho cả vùng nuôi trồng thuỷ hải sản mặn, lợ rộng lớn của huyện.

Để đa dạng hoá nguồn cung cho thị trường, những năm qua, Quỳnh Lưu mạnh dạn du nhập một số đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, như: tôm sú, cá mè vược, tôm thẻ chân trắng... riêng nghề nuôi cua vẫn chưa được quan tâm đúng mức, người dân đang chủ yếu nuôi theo hình thức quảng canh nên hiệu quả kinh tế thấp.

Để mô hình nuôi thâm canh cua xanh thương phẩm thành công, chúng tôi đã chọn hộ dân nhiều kinh nghiệm, có vốn liếng và dám nghĩ dám làm, đó là hộ anh Hồ Trường Sơn. Trong quá trình làm mô hình điểm, Trạm đã tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi cho chủ hộ và các hộ khác trong vùng. Điều đáng mừng là sau 6 tháng nuôi, năng suất cua tại đầm của gia đình anh Sơn đã đạt trên 1 tấn cua thịt (khoảng 2 tấn/ha). Qua đánh giá, bước đầu mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hộ nuôi, giá bán tại đầm hiện nay là 250.000 đồng/kg.

Triển vọng từ mô hình nuôi thâm canh cua xanh thương phẩm ở Quỳnh Lưu ảnh 1

Anh Hồ Trường Sơn (xã Quỳnh Lương - Quỳnh Lưu) đang xuất cua xanh
cho khách hàng.


Trao đổi với chúng tôi, anh Sơn phấn khởi cho biết: Thực hiện mô hình, ngày 06/01/2011, chúng tôi thả 5.000 con cua giống xuống đầm (mật độ 1 con/m2), trọng lượng 150 con/kg. Về chăm sóc, sử dụng thức ăn của cua là các loại cá tạp. Tháng đầu cho cua ăn 2 lần/ngày, vào lúc sáng sớm và chiều mát, lượng thức ăn hàng ngày bằng 6- 10% khối lượng cua nuôi trong ao; tháng thứ 2 lượng thức ăn chỉ cần 4 - 6% và mỗi ngày chỉ cho cua ăn 1 lần vào khoảng 18h đến 20h. Sau mỗi ngày phải kiểm tra sàng thức ăn để điều chỉnh lượng thức ăn cho thích hợp.

Trong quá trình nuôi, điều quan trọng là người nuôi phải luôn khống chế được mức nước trong đầm từ 1,2 - 1,3 mét, độ PH từ 7 - 8,5 và độ mặn từ 20- 25% cho cua sinh trưởng và phát triển tốt. Ở tháng đầu chưa cần thay nước nhưng sang tháng thứ 2 thì phải thay theo biên độ lên xuống của thuỷ triều; khi thuỷ triều xuống thì xả khối lượng nước trong đầm từ 40- 60%, thuỷ triều lên lại lấy nước vào.

Mỗi con nước phải thay từ 6 - 8 ngày liên tục, bắt đầu từ tháng thứ 3 trở đi, khi cua đã lớn thì 10 ngày mới thay nước 1 lần để đảm bảo cho môi trường nước luôn sạch, nhằm tạo điều kiện cho cua hoạt động và lột xác tốt, phải kiểm tra thường xuyên để không cho cua bò lên bờ, thoát ra ngoài. Cứ 15 ngày thì bắt cua lên kiểm tra sức khỏe và tốc độ tăng trưởng để xử lý kịp thời khi có tình huống xấu xẩy ra. Và khi cua đạt từ 250- 300g/con, lúc chắc thịt hoặc đã đầy gạch (cua cái) thì tiến hành thu tỉa dần, tránh tình trạng để cua lệch đàn, chúng sẽ ăn nhau khi lột xác...


Theo tính toán của anh Sơn, sau 6 tháng nuôi, tỷ lệ sống đạt 60%, trọng lượng cua khoảng 3 con/kg; với giá bán 250.000 đồng/kg tại đầm, mô hình cho thu về khoảng 220 triệu đồng, trừ tiền giống, thức ăn và các chi phí khác cho thu lãi hơn 80 triệu đồng. Nuôi cua từ nguồn giống tự nhiên, để tránh hao hụt, tỷ lệ sống cao nên chọn con giống từ 150-200 con/kg, mật độ thả 0,8- 1m2/con và thả cùng cỡ; thả giống ở nhiều điểm khác nhau trong ao.

Mô hình nuôi cua xanh thương phẩm lần đầu tiên được thực hiện tại xã Quỳnh Lương bước đầu đã thu được hiệu quả kinh tế nhất định. Với thắng lợi này sẽ là điều kiện để người dân phát triển mạnh hơn nữa nghề nuôi cua, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững và lâu dài, đặc biệt là khai thác hết tiềm năng diện tích mặt nước hiện có.

Ngọc Anh

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.