Triều Tiên phóng tên lửa tầm ngắn ngay sau trừng phạt của LHQ

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn các tên lửa tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này hôm 3/3, chỉ ít giờ đồng hồ sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua các lệnh trừng phạt nghiêm khắc mới áp đặt lên Bình Nhưỡng.

Bức ảnh chưa rõ thời điểm chụp được công bố hôm 21/2 ghi lại hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un giám sát chuyến bay thử của các máy bay chiến đấu thuộc không quân Triều Tiên tại địa điểm chưa xác định. Ảnh: AFP.
Bức ảnh chưa rõ thời điểm chụp được công bố hôm 21/2 ghi lại hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un giám sát chuyến bay thử của các máy bay chiến đấu thuộc không quân Triều Tiên tại địa điểm chưa xác định. Ảnh: AFP.

Sau mô tả ban đầu về các vụ việc vừa xảy ra là “phóng tên lửa tầm ngắn”, phát ngôn viên Moon Sang-Gyun cho biết Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hiện đang phân tích chính xác loại tên lửa được bắn ra.

Ông Moon cung cấp thông tin thời điểm các tên lửa được bắn ra ngoài khơi bờ biển phía Đông của Bán đảo Triều Tiên vào lúc 10h sáng (tức 8h sáng theo giờ Việt Nam).

Ông nói thêm: “Quân đội Hàn Quốc đang giám sát chặt chẽ bất cứ động thái tiếp theo nào từ phía Triều Tiên”.

Sau các động thái thử bom H và phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng trong 2 tháng đầu năm nay, các quốc gia lân cận đã lên tiếng tỏ ra hết sức quan ngại. Quyết định tăng trừng phạt Triều Tiên lên mức cao nhất trong vòng 20 năm qua của Hội đồng Bảo an đã nhận được sự hoan nghênh của nhiều nước trên thế giới.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm 3/3 đã đưa ra tuyên bố về các lệnh trừng phạt mới, ngỏ ý cảm ơn các nỗ lực của cộng đồng quốc tế. Bà nói: “Tôi chân thành hy vọng Triều Tiên sẽ từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân và bắt đầu con đường thay đổi, và tôi sẽ có những nỗ lực xa hơn thúc đẩy hòa bình và thống nhất trên Bán đảo Triều Tiên”.

Thu Giang

(Theo AFP, CNN)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.