Triều Tiên thách Quốc hội Mỹ đến nhà máy "khuẩn than"

Chính quyền Kim Jong-un vừa thách cả Quốc hội Mỹ đến và kiểm tra một cơ sở công nghệ sinh học ở Bình Nhưỡng mà các chuyên gia Mỹ cho là cơ sở sản xuất khuẩn than cho quân đội Triều Tiên.

Một phát ngôn của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên giận dữ nói rằng cơ sở ở Bình Nhưỡng chuyên sản xuất thuốc trừ sâu, sau khi có bài viết đăng hồi tuần trước trên trang web của Viện Mỹ - Triều Tiên tại Đại học Johns Hopkins gợi ý về sản phẩm khác. 

Chủ tịch Kim Jong-un thị sát Viện Công nghệ Sinh học Bình Nhưỡng. (Ảnh: KCNA)Chủ tịch Kim Jong-un thị sát Viện Công nghệ Sinh học Bình Nhưỡng. (Ảnh: KCNA)

"Trăm nghe không bằng một thấy", người phát ngôn này nhấn mạnh, cáo buộc chính phủ Mỹ loan truyền tin đồn về chương trình vũ khí sinh học của Bình Nhưỡng. "Hãy đến đây ngay, với toàn bộ 535 thành viên Hạ viện và Thượng viện cùng các bộ trưởng và thứ trưởng ngu đần của chính phủ, những người chỉ biết gào lên các lệnh cấm vận mới".

"Khi đó, họ có thể tận mắt thấy cảnh tượng kinh hoàng bên trong Viện Công nghệ Sinh học Bình Nhưỡng", ông này nói thêm.

Những bình luận kể trên đã được hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA đăng tải ngày 13/6.

Tuần trước, Chủ tịch Kim Jong-un đã thị sát cơ sở này và hình ảnh chuyến đi của ông trên báo chí Triều Tiên đã được Mellisa Hanham, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến hạt nhân ở Washington, phân tích. Hanham cho rằng, những bức ảnh cho thấy Bình Nhưỡng đã nhập thiết bị giá trị kép.

"Thật khó mà không đưa ra kết luận rằng viện này có ý định sản xuất những mẻ vi khuẩn bệnh than quy mô quân sự", bà nói.

Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên phủ nhận các cáo buộc. 

(Theo KCNA/VNN)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.