Triều Tiên tung video giả định tấn công Nhà Trắng bằng tên lửa

Trang mạng tuyên truyền của Triều Tiên Meari hôm nay 27/4 đăng tải một video mô phỏng một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Nhà Trắng và các tàu sân bay Mỹ trong bối cảnh leo thang căng thẳng.

Trong đoạn video, tàu sân bay Mỹ bị đặt trong tầm ngắm của tên lửa Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)
Trong đoạn video, tàu sân bay Mỹ bị đặt trong tầm ngắm của tên lửa Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Đoạn video bắt đầu với khung cảnh lễ diễu binh hôm 15/4 của Triều Tiên kỷ niệm 105 ngày sinh cố lãnh đạo Kim Il-sung. Tiếp đó là hình ảnh các tàu sân bay, máy bay ném bom chiến lược và các thiết bị bọc thép khác của Mỹ đặt trong hồng tâm ngắm bắn giả định của các tên lửa hạm đối hạm và tên lửa Scud của Triều Tiên.

Trong đoạn video, các tàu sân bay của Mỹ dường như đã bốc cháy sau khi bị tên lửa Triều Tiên tấn công, bên dưới video có đăng kèm dòng chú thích: “Khoảnh khắc khi kẻ thù bắt đầu khiêu khích, gây hấn”.

Nhà Trắng trở thành mục tiêu của cuộc tấn công tên lửa giả định của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)
Nhà Trắng trở thành mục tiêu của cuộc tấn công tên lửa giả định của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Đoạn video được đăng tải giữa lúc bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng với những lời qua tiếng lại giữa Mỹ và Triều Tiên. Bình Nhưỡng cảnh báo sẵn sàng đánh chìm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu dẫn đầu hạm đội tác chiến của Mỹ được điều đến bán đảo Triều Tiên.

Tuần trước, Triều Tiên cũng tung một video tương tự mô phỏng tấn công tên lửa vào Mỹ trên màn hình của một buổi biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm ngày sinh lãnh tụ Kim Il-sung Tên lửa trong đoạn video được cho là một tên lửa đạn đạo tầm trung, tên lửa được mô phỏng bay qua Thái Bình Dương và tấn công một thành phố của Mỹ.

Theo Dân Trí

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.