Siêu tàu sân bay Mỹ vào vị trí đưa Triều Tiên 'vào tầm ngắm'

Tàu sân bay Carl Vinson của hải quân Mỹ cuối cùng đã tới vị trí mà Triều Tiên nằm trong tầm tấn công của nó, đô đốc Harry Harris tuyên bố trước Ủy ban vũ trang Hạ viện Mỹ hôm 26/4.

Đô đốc Harris cho hay, do mối nguy xuất phát từ Bình Nhưỡng trở nên hiển hiện, nhóm tàu tấn công của Mỹ hiện đã có mặt tại biển Philippines, phía đông Okinawa. Tàu sân bay Carl Vinson là tàu chỉ huy của Nhóm tàu sân bay tấn công của hải quân Mỹ.

Triều Tiên, căng thẳng Triều Tiên, tình hình Triều Tiên, tàu sân bay,tàu sân bay Mỹ
Ảnh: Reuters

Hãng tin Sputnik dẫn lời quan chức trên khẳng định, tàu Vinson, hai tàu khu trục và một tàu tuần dương có tên lửa dẫn đường hiện đang ở vị trí mà Triều Tiên nằm trong tầm tấn công và thể hiện sức mạnh của nó.

Đô đốc Harris nói thêm: "Trong vài ngày tới, tôi cho rằng nhóm tàu này sẽ di chuyển về phía bắc".

Tàu sân bay của Mỹ tiến sát Triều Tiên sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và Ngoại trưởng Rex Tillerson ra thông báo chung tiết lộ về chiến lược chế ngự Triều Tiên.

Hai quan chức Mỹ cũng cho biết, mọi nỗ lực nhằm kiềm chế Triều Tiên cho tới giờ đã thất bại.

Mới đây, sau khi triệu tập Hội đồng chiến tranh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nâng cấp mối nguy mà Triều Tiên đặt ra lên mức "đe dọa an ninh quốc gia khẩn cấp", nhật báo Ngôi sao đưa tin.

Về phía Triều Tiên, sau khi nhóm tàu tấn công Mỹ tiến về biển Philippines, tờ báo của Triều Tiên là Rodon Sinmun tuyên bố, Bình Nhưỡng sẵn sàng chứng tỏ sức mạnh quân sự bằng cách đánh chìm tàu sân bay chạy bằng hạt nhân chỉ với một đòn tấn công.

Theo CNN, tờ Rodong Sinmun tuyên bố, Triều Tiên có vũ khí có thể bắn xa tới Mỹ và khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như bom H.

Theo Vietnamnet

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.