Triều Tiên dọa xóa sổ Mỹ và Hàn Quốc bằng 5 triệu quả bom

Ngày 26/4, Trung ương đoàn thanh niên Kimilsungist-Kimjongilist của Triều Tiên (CCKKYL) sẵn sàng xóa sổ Mỹ và Hàn Quốc bằng 5 triệu quả bom, người đứng đầu cơ quan này cảnh báo.

Hàng trăm khẩu pháo đã đồng loạt khai hỏa về phía biển trong cuộc tập trận ngày 25/4 của Triều Tiên. (Ảnh: KRT)
Hàng trăm khẩu pháo đã đồng loạt khai hỏa về phía biển trong cuộc tập trận ngày 25/4 của Triều Tiên. Ảnh: KRT

Hàng trăm khẩu pháo đã đồng loạt khai hỏa về phía biển trong cuộc tập trận ngày 25/4 của Triều Tiên. (Ảnh: KRT)

Hãng thông tấn KCNA dẫn lời người đứng đầu CCKKYL nói rằng, lực lượng này sẽ phá hủy Mỹ và Hàn Quốc nếu hai nước này có những hành động “khiêu khích” dù nhỏ nhất khi căng thẳng quốc tế leo thang đỉnh điểm.

Người phát ngôn của cơ quan này cho biết thêm, lực lượng thanh niên Triều Tiên luôn sẵn sàng chiến đấu, dùng 5 triệu bom hạt nhân để xóa sổ các thế lực cố gieo rắc thảm họa hạt nhân cho Triều Tiên.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Hàn Quốc tuyên bố hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ đã sẵn sàng triển khai trên lãnh thổ Hàn Quốc nhằm đối phó mối đe dọa từ Triều Tiên.

Bán đảo Triều Tiên những ngày gần đây có xu hướng leo thang căng thẳng khi Mỹ và đồng minh cho rằng Bình Nhưỡng có thể sắp thử hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Mỹ đã điều các tàu chiến áp sát bán đảo Triều Tiên trong khi Triều Tiên ngày 25/4 đã tiến hành một cuộc tập trận pháo binh lớn chưa từng có với sự tham gia của hàng trăm khẩu pháo tự hành.

Trong khi Mỹ tuyên bố để ngỏ mọi khả năng đối phó thì Triều Tiên cũng cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nhất.

Theo Dân trí

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.