Trồng xen “2 trong 1”, mô hình mới của giáo dân Nghĩa Đàn

Hoàng hằng - Đức Anh - Ngọc Linh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Là một giáo dân của giáo xứ Cồn Cả, xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn), anh Ngô Văn Huân luôn là người mạnh dạn, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở địa phương. Hiện anh Huân đang thực hiện mô hình mới "trồng dứa xen cam" hứa hẹn cho thu nhập cao.
Anh Nguyễn Văn Huân (người đội mũ) giới thiệu về mô hình trồng xen dứa trong vườn cam của mình. Ảnh: Đức Anh
Anh Nguyễn Văn Huân (người đội mũ) giới thiệu về mô hình trồng xen dứa trong vườn cam của mình. Ảnh: Đức Anh
Gia đình giáo dân Ngô Văn Huân có 1,5 ha đất đồi. Trước đây, gia đình trồng sắn sau đó chuyển sang trồng keo nhưng hiệu quả không cao. Nhận thấy nguồn đất đồi thích hợp trồng cây có múi, anh chuyển đổi sang trồng 600 gốc cam.
Tuy nhiên, cam là cây trồng đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc cao, thời gian từ 4 - 5 năm trở lên mới cho thu hoạch, trong khi diện tích đất trống giữa các cây cam rộng nên gia đình anh tận dụng trồng xen cây dứa.
Trên 1,5 ha đất đồi gia đình anh Huân trồng 4 vạn chồi dứa. Cây dứa là loại cây rất dễ trồng, không đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc cầu kỳ, phức tạp; chỉ cần chăm sóc sau 12 - 18 tháng đã cho thu hoạch.  
Áp dụng công nghệ tưới phun sương trong mô hình nhằm tiết kiệm nước. Ảnh: Hoàng Hằng
Áp dụng công nghệ tưới phun sương trong mô hình nhằm tiết kiệm nước. Ảnh: Hoàng Hằng
Với hình thức lấy ngắn nuôi dài, trong thời gian chờ thu hoạch cam, dự kiến gia đình anh sẽ thu được khoảng 3 - 5 vụ dứa. Để thuận lợi cho mô hình phát triển tốt, anh Huân đầu tư hệ thống tưới theo công nghệ phun sương giữ ẩm cho đất, tạo điều kiện cho cây phát triển thuận lợi.

Tuy chưa đến kỳ thu hoạch, nhưng đây là mô hình mới ở xã Nghĩa Lộc, với sự đầu tư công phu, áp dụng tiến bộ KHKT hứa hẹn sẽ cho thu nhập cao trên đơn vị diện tích.

Mô hình trồng xen dứa trong vườn cam của giáo dân Nguyễn Văn Huân với diện tích 1,5 ha. Ảnh: Đức Anh
Mô hình trồng xen dứa trong vườn cam của giáo dân Nguyễn Văn Huân với diện tích 1,5 ha. Ảnh: Đức Anh

Ông Ngô Sỹ Cường - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc cho biết: Anh Ngô Văn Huân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng sau khi trồng cây khác không hiệu quả. Đầu tư đưa công nghệ cao tưới phun sương vào sản xuất, đảm bảo cho cây trồng phát triển tốt. Chúng tôi hi vọng thời gian tới mô hình này sẽ được nhân rộng ra một số diện tích trồng cây có múi trên địa bàn./.

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.