Trump tuyên bố nước Mỹ cắt đứt quan hệ với WHO

Hoàng Bách (Theo AFP)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổng thống Donald Trump ngày 29/5 (giờ địa phương) nói rằng ông đang chấm dứt mối quan hệ của Mỹ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cơ quan mà theo nhà lãnh đạo này chưa có đủ động thái để chống lại sự lây lan lúc đầu của chủng mới virus Corona.
Tổng thống Donald Trump đã cắt đứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump đã cắt đứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới. Ảnh: AFP

Ông Trump trước hết đã ngừng tài trợ cho cơ quan của Liên hợp quốc cách đây 1 tháng, với cáo buộc tổ chức này hành động kém trong việc xử lý đại dịch toàn cầu.

10 ngày sau đó, ông cáo buộc WHO - cơ quan đặt trụ sở tại Geneva là một “con rối” của Trung Quốc, và khẳng định việc đóng băng tài trợ sẽ trở thành vĩnh viễn trừ khi tổ chức này tạo ra “những cải thiện lớn”.

Phát biểu với ký giả, Trump nói: “Vì họ đã không đạt được những cải cách theo yêu cầu và hết sức cần thiết, hôm nay chúng tôi sẽ chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới”.

Nhà lãnh đạo xuất thân đảng Cộng hòa nói rằng nước Mỹ sẽ chuyển các khoản tài trợ trước đó được phân bổ cho WHO “sang các nhu cầu y tế công cộng cấp bách xứng đáng và quy mô toàn cầu khác”.

“Thế giới cần câu trả lời từ Trung Quốc về virus. Chúng ta phải có sự minh bạch”, Trump tuyên bố.

Bắc Kinh đã giận dữ phủ nhận các cáo buộc của Mỹ cho rằng họ xem nhẹ mối đe dọa khi virus xuất hiện lần đầu tại thành phố Vũ Hán cuối năm ngoái. Nước này cho rằng Washington đang tìm cách trốn tránh trách nhiệm với WHO và đổ lỗi về phản ứng thiếu tương xứng trước virus của chính họ.

Mỹ là nước đóng góp nhiều nhất cho ngân sách của WHO, tài trợ ít nhất 400 triệu USD hồi năm ngoái.

Đầu tuần này, cơ quan y tế của Liên hợp quốc đã phát động một quỹ mới được điều hành độc lập để vận động quyên góp tư nhân, vốn được tổ chức này hy vọng sẽ trao cho họ quyền kiểm soát nhiều hơn để hướng các khoản quyên góp cộng đồng và từ thiện sang các vấn đề cấp bách chẳng hạn như cuộc khủng hoảng virus Corona.

Đa số ngân sách của WHO là các khoản đóng góp tự nguyện, đi thẳng từ các quốc gia và các nhà quyên góp khác đến điểm đến do họ chọn lựa. Vì thế WHO chỉ có quyền kiểm soát việc chi tiêu “các khoản đóng góp đã được đánh giá” của các nước thành viên, được tính toán dựa trên sự thịnh vượng và dân số của họ.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng, việc thành lập quỹ mới không liên quan đến mối đe dọa của Trump. Hôm 28/5, ông khẳng định: “Việc này không liên quan đến các vấn đề tài trợ gần đây”, nói thêm rằng sự linh hoạt tài chính cao hơn nằm trong các kế hoạch cải cách dài hạn của ông kể từ khi nhậm chức tại tổ chức này vào tháng 7/2017.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.