Trước giờ bóng lăn: Dân phe vé, trông xe 'được mùa' ở sân Mỹ Đình

Nhiều địa điểm trông giữ xe máy, ô tô đã mọc lên xung quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trước thềm trận bán kết lượt về giữa Việt Nam – Indonesia.

Trưa ngày 7/12, trước trận bán kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và Indonesia, nhiều địa điểm trông giữ xe máy, ô tô đã mọc lên xung quanh SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, kéo dài từ đường Lê Đức Thọ, đoạn trước cổng Trung tâm đào tạo Vận động viên cấp cao cho tới đường Lê Quang Đạo đoạn trước cửa sân Mỹ Đình. Giá vé dao động từ 20.000-50.000 cho xe máy và 50.000-100.000 cho ô tô.

NHM có thể tới gửi xe máy, ô tô tại đối diện Sân Mỹ Đình, đoạn quán Cộng cà phê, với mức giá từ 20.000-50.000
NHM có thể tới gửi xe máy, ô tô tại đối diện Sân Mỹ Đình, đoạn quán Cộng cà phê, với mức giá từ 20.000-50.000
Hoặc từ đường Lê Đức Thọ tới đường Lê Quang Đạo, kéo dài từ Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao cho tới sân Mỹ Đình, nhiều địa điểm trông giữ xe cũng mọc lên san sát
Hoặc từ đường Lê Đức Thọ tới đường Lê Quang Đạo, kéo dài từ Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao cho tới sân Mỹ Đình, nhiều địa điểm trông giữ xe cũng mọc lên san sát
Không như mọi khi, không nhiều người hâm mộ có mặt trước SVĐ để chờ tới giờ bóng lăn. Có lẽ là do thời tiết quá nắng nóng
Không như mọi khi, không nhiều người hâm mộ có mặt trước SVĐ để chờ tới giờ bóng lăn. Có lẽ là do thời tiết quá nắng nóng
uy nhiên, chợ phe vé thì vẫn nhộn nhịp
Tuy nhiên, chợ phe vé thì vẫn nhộn nhịp

T

 
 
 
Vé được rao bán công khai với mức giá tùy thuộc vào vị trí khán đài
Vé được rao bán công khai với mức giá tùy thuộc vào vị trí khán đài
 
 
Những người bán cờ, đồ cổ vũ cũng đông không kém
Những người bán cờ, đồ cổ vũ cũng đông không kém
 
 
 
 
 
Tuy vậy, nhiều CĐV nhiệt thành vẫn không quản ngại đường xa, đã tới có mặt tại khu vực Sân Mỹ Đình. Được biết, Hội CĐV Bóng đá Việt Nam có kế hoạch thả bóng bay để lấy may cho ĐT Việt Nam
Tuy vậy, nhiều CĐV nhiệt thành vẫn không quản ngại đường xa, đã tới có mặt tại khu vực Sân Mỹ Đình. Được biết, Hội CĐV Bóng đá Việt Nam có kế hoạch thả bóng bay để lấy may cho ĐT Việt Nam

Theo thethaovanhoa

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.