Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh trao bằng thạc sỹ cho 34 học viên khóa I

(Baonghean.vn) - Sáng 29/7, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức Lễ trao bằng thạc sỹ khóa I cho học viên cao học.

Khóa Cao học I bắt đầu được Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh triển khai từ năm 2014 với hai ngành thạc sỹ Kỹ thuật điện và thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí. Đến năm 2016, Trường tiếp tục được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao đào tạo thêm 2 chuyên ngành thạc sỹ Sư phạm Kỹ thuật và thạc sỹ Sư phạm kỹ thuật ô tô.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và trao giấy khen cho những học viên xuất sắc. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và trao giấy khen cho những học viên xuất sắc. Ảnh: Mỹ Hà

Việc đào tạo thạc sỹ là một bước ngoặt trong lịch sử đào tạo của nhà trường, thể hiện sự lớn mạnh về đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học; sự phát triển về trình độ và chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Kết thúc khóa học đầu tiên đã có 34 học viên được trao bằng thạc sỹ.

Phát biểu tại  buổi lễ trao bằng, PGS. Tiến sỹ Hoàng Thị Minh Phương – Hiệu trưởng nhà trường đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các học viên cao học khóa I. Từ nền tảng thuận lợi ban đầu này, hiệu trưởng nhà trường mong muốn các tân thạc sỹ sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng trau dồi kiến thức, biến những giá trị tri thức đã thu nhận, tích lũy được trong quá trình học tập trở thành thực tiễn và trở thành những cán bộ nòng cốt, đi đầu trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật.

Hiệu trưởng nhà trường trao bằng thạc sỹ cho các học viên. Ảnh: Mỹ Hà
Hiệu trưởng nhà trường trao bằng thạc sỹ cho các học viên. Ảnh: Mỹ Hà

Dịp này, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cũng đã trao giấy khen cho 2 học viên cao học có kết quả tốt nghiệp xuất sắc.

Mỹ Hà

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.