Trường Đại học Vinh tổ chức trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 12/11, Trường Đại học Vinh tổ chức lễ bế giảng khóa đào tạo thứ 28 trình độ thạc sĩ và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2022.

Dự buổi lễ có TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Vinh; GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Vinh.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh trình bày diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh trình bày diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

30 năm qua, cùng với sự nghiệp đổi mới của đất nước, của ngành Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Vinh đã không ngừng phấn đấu vươn lên, trở thành trung tâm đào tạo sau đại học có uy tín của cả nước.

Đào tạo sau đại học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Trường Đại học Vinh, nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng nói riêng.

Đại diện tân tiến sĩ được cấp bằng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Đại diện tân tiến sĩ được cấp bằng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Công tác đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đã có những bước phát triển không ngừng; quy trình đào tạo ngày càng hoàn chỉnh, chương trình được tinh giản, cập nhật theo các quy định mới và càng hiện đại; quy mô và số lượng chuyên ngành ngày càng tăng, đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Cơ sở đào tạo sau đại học Trường Đại học Vinh ngày càng thu hút nhiều nhà khoa học uy tín trong nước và quốc tế về tham gia giảng dạy, giao lưu khoa học, hướng dẫn luận văn, luận án cho học viên và nghiên cứu sinh.

Đại diện học viên khóa 28 trao bằng, tặng hoa cho lãnh đạo nhà trường. Ảnh: Thanh Lê

Đại diện học viên khóa 28 trao bằng, tặng hoa cho lãnh đạo nhà trường. Ảnh: Thanh Lê

Đến năm học 2022 - 2023, toàn trường có gần 300 cán bộ tham gia giảng dạy sau đại học, với 38 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 17 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, hằng năm thu hút hàng trăm các nhà khoa học về giảng dạy sau đại học tại trường. Qua 30 năm đào tạo, từ cơ sở đào tạo sau đại học, Trường Đại học Vinh đã có hơn 400 người được nhận học vị tiến sĩ và gần 16.000 người được cấp bằng thạc sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã gửi lời chúc mừng tới các tân tiến sĩ, tân thạc sĩ. Đồng thời, gửi lời cảm tới sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ đầy trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Nghệ An đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường Đại học Vinh nói chung và công tác đào tạo sau đại học của nhà trường.

Lãnh đạo Trường Đại học Vinh trao bằng tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh. Ảnh: Thanh Lê

Lãnh đạo Trường Đại học Vinh trao bằng tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời nhấn mạnh: Trường đại học là nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao, do đó, cũng sẽ là nơi dẫn dắt sự phát triển. Để thực hiện sứ mạng này, trường đại học phải đổi mới mạnh mẽ để không chỉ sáng tạo ra tri thức mới, mà còn biến tri thức thành công nghệ mới và có thể thương mại hóa các tri thức thành công nghệ mới để phục vụ cho xã hội.

Đồng thời, với đội ngũ tinh hoa, trường đại học cũng sẽ phải là nơi triển khai các nghiên cứu dự báo xu thế thế giới và cung cấp những giải pháp khoa học để giải quyết những vấn đề lớn của địa phương, của quốc gia, khu vực và quốc tế.

Lãnh đạo Trường Đại học Vinh trao bằng tiến sĩ cho 40 nghiên cứu sinh. Ảnh: Thanh Lê

Lãnh đạo Trường Đại học Vinh trao bằng tiến sĩ cho 40 nghiên cứu sinh. Ảnh: Thanh Lê

Đứng trước cơ hội và thách thức của thời đại, nhà trường đã đặt ra tầm nhìn mới, đó là "trở thành đại học thông minh, xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, xếp hạng tốp 1.000 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045".

Để xác định con đường hiện thực hóa tầm nhìn này, đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò trong bối cảnh mới trên cơ sở thành quả đạt được sau hơn 60 năm qua, nhà trường đã xác định sứ mạng "là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt sự phát triển giáo dục và đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ; là trung tâm nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quốc gia và quốc tế".

Lãnh đạo Trường Đại học Vinh trao học bổng cho nghiên cứu sinh, thạc sĩ năm học 2021-2022. Ảnh: Thanh Lê

Lãnh đạo Trường Đại học Vinh trao học bổng cho nghiên cứu sinh, thạc sĩ năm học 2021-2022. Ảnh: Thanh Lê

Lãnh đạo nhà trường mong rằng, các tân thạc sĩ, tân tiến sĩ tốt nghiệp từ Trường Đại học Vinh, với nền tảng khoa học cơ bản, kiến thức sâu về chuyên ngành, phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại đã tiếp thu được sẽ luôn sẵn sàng đóng góp trí tuệ của bản thân, cống hiến cho các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, góp sức mình phát triển khoa học, kỹ thuật, xây dựng đất nước, góp phần thực hiện “Tầm nhìn” và “Sứ mạng” mới của nhà trường.

Trao bằng cho các thạc sĩ tốt nghiệp năm học 2021- 2022. Ảnh: Thanh Lê

Trao bằng cho các thạc sĩ tốt nghiệp năm học 2021- 2022. Ảnh: Thanh Lê

Tại buổi lễ, Trường Đại học Vinh đã trao bằng bằng tiến sĩ cho 40 nghiên cứu sinh; bằng thạc sĩ cho 1.491 học viên cao học khoá 27 và 28.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.