Trường Đại học Y khoa Vinh: 649 sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy được trao Bằng tốt nghiệp

(Baonghean.vn) - Sáng 3/10, Trường Đại học Y khoa Vinh đã long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao Bằng đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2020.

Tham dự buổi lễ, có các đồng chí: Hồ Đăng Tài - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Dược sĩ CKII Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cùng đại diện các đơn vị bệnh viện trên địa bàn và các khoa, phòng, trung tâm trong nhà trường.

Trường Đại học Y khoa Vinh
Các đại biểu tham dự buổi lễ trao bằng tốt nghiệp. Ảnh: Lâm Tùng

Trong thời gian qua, Trường Đại học Y Khoa Vinh luôn quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ, chú trọng công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Nhờ vậy, chất lượng dạy và học của nhà trường không ngừng được nâng lên.

Năm 2020 này, nhà trường có 649 tân bác sĩ, tân cử nhân tốt nghiệp; trong đó có 552 sinh viên đại học ngành Y khoa, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Y tế công cộng; 97 sinh viên cao đẳng ngành Điều dưỡng, Dược học. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại khá và giỏi chiếm hơn 90%.

Trường Đại học Y khoa Vinh
Tân bác sĩ, cử nhân thực hiện nghi lễ đọc lời thề tốt nghiệp. Ảnh: Lâm Tùng

Đạt được thành tích trên là sự cố gắng vượt khó, phấn đấu không ngừng của tất cả các sinh viên trong học tập và rèn luyện tu dưỡng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp suốt quá trình học tập... Kết quả còn thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường; các cơ sở thực tập, thực tế, đội ngũ cán bộ, giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng.

Trường Đại học Y khoa Vinh
PGS.TS. BSCKII Cao Trường Sinh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Vinh, Giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Y khoa Vinh căn dặn các tân bác sĩ, cử nhân trước khi bước vào công việc, hành nghề y, dược, kỹ thuật viên tại các cơ sở y tế. Ảnh: Lâm Tùng

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. BSCKII Cao Trường Sinh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Vinh, Giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Y khoa Vinh biểu dương những thành tích các em đã đạt được trong quá trình đào tạo, học tập và rèn luyện tại trường để có mặt trong buổi lễ trao bằng ngày hôm nay...

Thầy Phó Hiệu trưởng khẳng định: “Nghề y là nghề cao quý trong những nghề cao quý”, vì vậy, mong muốn các tân bác sĩ, cử nhân cần phải xác định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm và không ngừng cố gắng. Khi trở thành những bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ y tế, các em phải luôn luôn thực hiện tốt 12 điều y đức ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cương vị nào; biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, phải khiêm tốn học hỏi đồng nghiệp, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ để đáp ứng công việc được giao, ngày càng phục vụ tốt hơn sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trường Đại học Y khoa Vinh
PGS.TS. BSCKII Cao Trường Sinh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Vinh trao Bằng tốt nghiệp và phần thưởng cho sinh viên tốt nghiệp loại giỏi: Ảnh: Lâm Tùng
Trường Đại học Y khoa Vinh
Năm học 2020, Trường Đại học Y khoa Vinh có 649 sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy được trao Bằng tốt nghiệp. Ảnh: Lâm Tùng

Tại buổi lễ, có 104 sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi được tặng Giấy khen và phần thưởng của Nhà trường.

Trong 5 năm qua, Trường ĐH Y khoa Vinh đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng 28 giáo trình, 12 tài liệu tham khảo. Tăng cường hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào dạy học, nghiên cứu khoa học, quản lý và dịch vụ xã hội; Xây dựng và ứng dụng phần mềm trong đào tạo theo học chế tín chỉ; đảm bảo các môn học có đủ giáo trình, đề cương chi tiết, giáo án và bài giảng điện tử.

Công tác tuyển sinh hàng năm đạt chỉ tiêu được giao. Sinh viên tốt nghiệp ra trường có đủ năng lực, kỹ năng nghề, có phẩm chất đạo đức tốt để hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ lệ có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp đạt trên 80%, đặc biệt ngành Y khoa (bác sỹ đa khoa), tỷ lệ này xấp xỉ 100%...

Trong công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ, kể cả nguồn nhân lực và cơ sở vật chất; Đổi mới và nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học cấp cơ sở theo hướng phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả phục vụ của nhà trường, khuyến khích cán bộ giảng dạy của trường tham gia các dự án, các chương trình liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học bên ngoài.

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Vinh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu quyết tâm xây dựng Trường phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, góp phần đưa TP. Vinh sớm trở thành trung tâm khu vực Bắc Trung bộ trên lĩnh vực giáo dục, y tế.
Trường Đại học Y khoa Vinh: Xứng đáng là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Trường Đại học Y khoa Vinh: Xứng đáng là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của Ban Giám hiệu cùng với sự đoàn kết nhất trí nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên, Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Vinh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.