Trường lớp bộn bề sau lũ

(Baonghean.vn) - Cùng với tài sản của hàng chục ngàn hộ dân và nhiều công trình hạ tầng khác, các trường học trên địa bàn thị xã Hoàng Mai đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ lịch sử vừa qua.
Do đó, việc khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định trường lớp để học sinh sớm trở lại trường đang được ngành giáo dục và các trường học trên địa bàn thị xã tiến hành một cách khẩn trương.
Trường mầm non Quỳnh Dỵ một ngày sau trận lũ lịch sử. Sân trường vẫn ngập trong nước. Dấu vết của những đợt nước hung hãn vẫn còn lưu lại trên những bức tường, cửa sổ. Phía trong các phòng học là cảnh tượng ngổn ngang, trên sàn nhà nước vẫn chưa rút hết. Tất cả các trang thiết bị, đồ dùng dạy học như bàn ghế, giường, tủ, đồ chơi… đều bị phủ một lớp bùn đất, rác rưởi. Cô giáo hiệu trưởng Nguyễn Thị Phượng dường như chưa hết bàng hoàng, kể lại: “Từ chiều 30/9, trước ảnh hưởng của cơn bão số 10, trường đã cho học sinh nghỉ học và tập trung toàn bộ giáo viên, nhân viên để chống bão. Nhưng đến sáng 1/10, nước về nhanh quá nên mọi người không kịp thu dọn thiết bị, đồ dùng dạy học. Hiện nay, toàn bộ sách vở, đồ chơi, đồ dùng bán trú như chăn, chiếu và các thiết bị dạy học khác như máy vi tính, đàn organ đều bị hư hỏng, dự kiến phải đến hết tuần này các cháu mới có thể trở lại trường”. 
Phơi hồ sơ, sổ sách ở trường THPT Hoàng Mai
Phơi hồ sơ, sổ sách ở trường THPT Hoàng Mai
Cách trường mầm non phường Quỳnh Dỵ vài chục mét là trường tiểu học Quỳnh Dỵ. Do nền sân trường cao nên nước đã rút hết nhưng để lại một lớp bùn dày. Ở các phòng học, các cô giáo và một số phụ huỳnh đang tập trung kê lại bàn ghế bị nước xô đổ, dọn rửa bùn đất trên sàn. Thầy Văn Huy Tiềm – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường tiểu học Quỳnh Dỵ có 16 lớp, 502 học sinh và hơn 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đợt lũ vừa qua, tất cả các phòng học ở tầng 1 của trường đều bị hư hỏng bàn nghế và các đồ dùng bán trú. Đặc biệt, trường có 4 phòng học trọng điểm, mỗi phòng học được đầu tư 20 triệu đồng từ nguồn vốn xã hội hóa để trang bị màn chiếu, tivi, máy vi tính… nhưng các thiết bị trên đều đã bị nước lũ làm hư hỏng, không thể sử dụng được. 
Ngổn ngang một phòng học ở Trường Mầm non Quỳnh Dỵ
Ngổn ngang một phòng học ở Trường Mầm non Quỳnh Dỵ
Tuy vậy, ngay trong sáng 1/10, dù gia đình thầy cô cũng bị ảnh hưởng nặng do lũ nhưng tất cả giáo viên đều đến trường để cùng khắc phục hậu quả của lũ. Đặc biệt,  ngay trong buổi sáng, đã có hơn 20 phụ huynh học sinh, dù bề bộn với việc nhà, vẫn tự nguyện đến trường để chung tay với các giáo viên vệ sinh các phòng học. Dự kiến trong 2-3 ngày tới, trường sẽ cơ bản khắc phục những thiệt hại để đón các em trở lại trường.
Tại phòng học lớp 4A, chị Nguyễn Thị Hiền – mẹ cháu Nguyễn Trọng Khôi vừa tất đổ nước rửa nền nhà, vừa nói: “Nhà tôi ở khối Yên Ninh – nơi ngập sâu nhất của phường Quỳnh Dỵ. Dù nhà cửa cũng ngổn ngang sau lũ nhưng vì không muốn việc học của cháu Khôi bị gián đoạn, tôi đã rủ một số phụ huynh khác đến trường để cùng các thầy cô giáo dọn dẹp, vệ sinh các lớp học”.
Các giáo viên dọn dẹp phòng học ở Trường Tiểu học Quỳnh Dỵ
Các giáo viên dọn dẹp phòng học ở Trường Tiểu học Quỳnh Dỵ
Còn tại trường THPT Hoàng Mai, tất cả các thầy cô giáo đều xắn quần lội giữa sân trường ngập nước để dọn dẹp các phòng học, phơi các tài liệu bị ướt sau trận lũ. Thầy Bùi Huy Liêu – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường THPT Hoàng Mai là trường THPT công lập duy nhất trên địa bàn Thị xã nên tập trung rất đông học sinh ở 10 phường, xã. Trường có 45 lớp với 1.780 học sinh, 106 cán bộ, giao viên, nhân viên. Sau trận lũ, toàn bộ hồ sơ, sổ sách của cán bộ, giáo viên, học sinh đều bị nước lũ làm ướt hoặc rách nát. Những thiết bị, máy móc phục vụ cho việc dạy học như máy vi tính, máy photocopy ở tầng 1 các dãy nhà đều bị hư hỏng. Ước tính thiệt hại của trường khoảng vài trăm triệu đồng. Hiện nay, nước ở khuôn viên trường đã rút nhiều nhưng khoảng 2/3 học sinh của trường ở các xã bị ngập nặng như Quỳnh Vinh, Mai Hùng, Quỳnh Trang, Quỳnh Dỵ… vẫn chưa thể đến trường. Từ ngày mai (3/10),  cùng với các giáo viên, trường sẽ huy động những học sinh, phụ huynh ở những điểm thuận lợi đến trường để dọn vệ sinh, phấn đấu hết tuần này tất cả các học sinh sẽ được trở lại trường. 
Trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Viết Lộc – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Hoàng Mai cho biết: “Hiện ở nhiều trường nước lũ vẫn chưa rút hết nên chưa thể đánh giá được thiệt hại. Dù phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện mới được thành lập, chỉ có một lãnh đạo và 2 chuyên viên nhưng trong ngày 2/10, các cán bộ của phòng đã cố gắng đến hơn 20 trường để nắm bắt tình hình, chỉ đạo các trường trong những ngày tới sau khi nước lũ rút hết sẽ huy động giáo viên, học sinh, phụ huynh dọn dẹp, vệ sinh các phòng học bị ảnh hưởng do nước lũ, sữa chữa một số đồ dùng bị hư hỏng nhẹ để ổn định trường lớp cho các em học sinh được đến trường. Mong rằng trong thời gian tới, các ban ngành, các tổ chức, cá nhân hảo tâm sẽ sớm có các biên pháp hỗ trợ các trường học trên địa bàn thị xã khắc phục những thiệt hại sau lũ để các giáo viên, học sinh tiếp tục năm học mới một cách thuận lợi”. 
Trên địa bàn Thị xã Hoàng Mai có 40 trường học ở các cấp học, trong đó có 2 trường THPT và 38 mầm non, tiểu học, THCS do Phòng Giáo dục thị xã quản lý. Trong trận lũ vừa qua, hầu hết các trường đều chìm trong nước lũ, trong đó những trường ở các địa bàn như các phường Quỳnh Thiện, Quỳnh Vinh, Quỳnh Dỵ, Mai Hùng, xã Quỳnh Trang, Quỳnh Xuân bị ngập nặng, nhiều trang thiết bị - đặc biệt là các trang thiết bị cho học sinh bán trú, và đồ dùng dạy học, bị hư hỏng nặng. Đến cuối chiều ngày 2/10, vẫn còn một điểm trường mầm non ở xã Quỳnh Xuân bị nước lũ cô lập, phải vào ra bằng thuyền.
Minh Quân

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.