Trường THPT Nguyễn Duy Trinh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phạm Bằng - Thành Duy

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 1/5, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Dự lễ, về phía lãnh đạo Đảng và Nhà nước có đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự lễ còn có hàng trăm cựu cán bộ, giáo viên, học sinh của Trường THPT Nguyễn Duy Trinh qua nhiều thế hệ. Trong đó có các đồng chí: Tiến sỹ Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Văn Trung - nguyên Thứ trưởng Bộ KH&ĐT.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Thành Duy

60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Vào năm 1961, giữa lúc nhân dân cả nước đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh vì hòa bình thống nhất nước nhà, Trường cấp 3 Nghi Lộc được thành lập với 8 lớp và 378 học sinh. Đây là trường cấp 3 đầu tiên của huyện Nghi Lộc và là 1 trong 9 trường cấp 3 đầu tiên của tỉnh Nghệ An.

Đến năm 1965, huyện Nghi Lộc thành lập thêm Trường cấp 3 Nghi Lộc 2. Trường cấp 3 Nghi Lộc được đổi tên thành Trường cấp 3 Nghi Lộc 1, sau này là trường THPT Nghi Lộc 1. Đến năm 2011, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, trường vinh dự được mang tên người cộng sản kiên cường, nhà ngoại giao xuất sắc - người con của quê hương Nghi Lộc: Nguyễn Duy Trinh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường về dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường về dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường cấp 3 Nghi Lộc-THPT Nghi Lộc 1-THPT Nguyễn Duy Trinh luôn là niềm tự hào của các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ viên chức và học sinh nhà trường. Từ dưới mái trường này, hàng nghìn học sinh của trường đã lên đường ra trận, hơn 200 học sinh đã hy sinh anh dũng vì độc lập tự do của Tổ Quốc. Nhà trường đã đào tạo hàng vạn học sinh phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đến nay, có 7 cựu học sinh được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; có 9 cựu học sinh được phong hàm cấp tướng, nhiều học sinh đã trở thành những nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, cán bộ chủ chốt của ban, bộ, ngành từ Trung ương tới địa phương, các nhà khoa học - kỹ thuật, nhà giáo, nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ, nhiều doanh nhân thành đạt, người lao động giỏi… 

Các đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An, huyện Nghi Lộc dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An, huyện Nghi Lộc dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy
Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Phạm Bằng
Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Phạm Bằng

Ghi nhận những thành tích xuất sắc, những đóng góp to lớn trong sự nghiệp trồng người, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, trường đạt chuẩn Quốc gia và là một trong 5 trường THPT được tỉnh Nghệ An chọn thực hiện thí điểm mô hình Trường trọng điểm chất lượng cao giai đoạn 2019 - 2023.

Cô giáo Hoàng Thị Kim Liên - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy
Cô giáo Hoàng Thị Kim Liên - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh đã vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2. UBND tỉnh cũng tặng Cờ thi đua cho cán bộ viên chức nhà trường; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 cán bộ, giáo viên nhà trường. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã tặng Bằng khen cho 11 cán bộ, giáo viên nhà trường. 
Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng nhà trường bức tranh "Bác Hồ với ngành giáo dục". Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng nhà trường bức tranh "Bác Hồ với ngành giáo dục". Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao học bổng, thăm hỏi học sinh khuyết tật của Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao học bổng, thăm hỏi học sinh khuyết tật của Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao 60 suất học bổng cho học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao 60 suất học bổng cho học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Thành Duy
PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Trinh đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong thời gian vừa qua. 

"Phấn khởi, tự hào với những thành tích đạt được, thầy và trò Trường THPT Nguyễn Duy Trinh hôm nay, cần xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ trong thời gian tới. Nhà trường cần nỗ lực nhiều hơn nữa để không ngừng phát huy truyền thống, tiếp tục đưa nhà trường phát triển vững chắc lên tầm cao mới, khẳng định tầm vóc và vị thế của điểm sáng giáo dục có bề dày truyền thống, phù hợp với yêu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay và vươn tầm hội nhập quốc tế", đồng chí Bùi Đình Long nhấn mạnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho 6 cán bộ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho 6 cán bộ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 11 cán bộ, giáo viên nhà trường. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 11 cán bộ, giáo viên nhà trường. Ảnh: Thành Duy

Để làm được điều này, đối với tập thể lãnh đạo, giáo viên nhà trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị cần tập trung phấn đấu xây dựng Trường THPT Nguyễn Duy Trinh đạt chuẩn quốc gia và quốc tế, có vị thế, uy tín trong hệ thống giáo dục phổ thông quốc gia và khu vực, trở thành trung tâm đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp, có khả năng đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Nghi Lộc nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung. 

Cùng với đó, tăng cường chuyển đổi số trong dạy và học, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển nhà trường, tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018.

Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chúc mừng Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chúc mừng Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Doãn Hợp – Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cựu học sinh khóa 1966 - 1969 của trường phát biểu. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Lê Doãn Hợp – Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cựu học sinh khóa 1966 - 1969 của trường phát biểu. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, nhà trường cần tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhà trường có tầm nhìn sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, giáo dục học sinh bằng tất cả tình cảm và lòng yêu thương. Tập trung xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, chú trọng mục tiêu giáo dục phổ thông để rèn luyện phẩm chất và năng lực cho học sinh, chú trọng giáo dục kỹ năng sống. 

Đối với các em học sinh đang học tập dưới mái trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục nâng cao ý thức, tự giác trong học tập, rèn luyện, chuẩn bị hành trang tốt nhất để ngày mai lập thân, lập nghiệp, cống hiến cho gia đình, quê hương, đất nước; tiếp nối truyền thống, trang sử vẻ vang, đưa Trường THPT Nguyễn Duy Trinh ngày càng phát triển, vững mạnh, xứng đáng là điểm sáng về giáo dục và đào tạo của tỉnh Nghệ An và cả nước.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại diện Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Nghệ An trao tặng 64 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại diện Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Nghệ An trao tặng 64 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Duy
GS.TS. Nhà giáo ưu tú Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trao tặng quỹ khuyến học nhà trường số tiền 100 triệu đồng. Ảnh: Phạm Bằng
GS.TS. Nhà giáo ưu tú Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trao tặng quỹ khuyến học nhà trường số tiền 100 triệu đồng. Ảnh: Phạm Bằng
Tập đoàn Sun Group trao tặng số tiền 10 tỷ đồng để nhà trường tăng cường cơ sở vật chất. Ảnh: Phạm Bằng
Tập đoàn Sun Group trao tặng số tiền 10 tỷ đồng để nhà trường tăng cường cơ sở vật chất. Ảnh: Phạm Bằng

Các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cùng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Nghi Lộc, với trách nhiệm của mình cần có những kế hoạch, biện pháp cụ thể để tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường, xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao, trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế, tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho rằng, thành quả của chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành của Trường THPT Nguyễn Duy Trinh là rất tự hào và đáng trân trọng. Vì thế, tin tưởng rằng, trong chặng đường sắp tới, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh tiếp tục phát huy truyền thống, là đơn vị đi đầu trong sự nghiệp giáo dục đổi mới hiện nay, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

tin mới

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy theo hướng quy định “Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy” khi góp ý vào các dự thảo luật.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...