Trường THPT Phạm Hồng Thái đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Công Kiên - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Các thế hệ giáo viên và học sinh Trường THPT Phạm Hồng Thái (Hưng Nguyên) chung niềm phấn khởi, tự hào trong ngày kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Sáng 10/11, Trường THPT Phạm Hồng Thái (Hưng Nguyên) tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Hoàng Văn Phi – Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên; lãnh đạo huyện Hưng Nguyên cùng đông đảo các thế hệ giáo viên và học sinh của nhà trường.
Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên; lãnh đạo huyện Hưng Nguyên cùng đông đảo các thế hệ giáo viên và học sinh của nhà trường. Ảnh: Thành Cường

Trường THPT Phạm Hồng Thái đứng chân trên địa bàn xã Hưng Châu (Hưng Nguyên), được chính thức thành lập năm 1979, tiền thân là phân hiệu II của Trường cấp 3 Hưng Nguyên - THPT Lê Hồng Phong (thành lập năm 1976). Trải qua 40 năm, trường đã có những bước chuyển quan trọng trong sự phát triển của ngành giáo dục tỉnh nhà.

Từ mái trường THPT Phạm Hồng Thái đã có 11.723 học sinh tốt nghiệp ra trường; nhiều học sinh đã trở thành người lao động giỏi trên quê hương, trong nhà máy, xí nghiệp, đơn vị sự nghiệp hành chính và hơn 200 cán bộ giáo viên, nhân viên đã và đang công tác tại trường.

-	Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Văn Phi – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên trao Huân chương Lao động hạng Ba cho lãnh đạo nhà trường.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Văn Phi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên trao Huân chương Lao động hạng Ba cho lãnh đạo nhà trường. Ảnh: Thành Cường

Hiện nay, trường có 18 lớp với 723 học sinh, đứng chân trên khuôn viên rộng 3,5 ha. Cơ sở vật chất nhà trường đang từng bước kiên cố hóa, chuẩn hóa, có hai dãy nhà 3 tầng, một dãy nhà 2 tầng và đầy đủ các phòng học thực hành, phòng thí nghiệm, phòng dạy tin học, phòng học sử dụng máy chiếu.

-	Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dạy học.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao  phần thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dạy học.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trường THPT Phạm Hồng Thái được công nhận là trường đạt chuẩn Quốc gia được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng. Chi bộ Đảng của trường liên tục được công nhận Trong sạch vững mạnh.

Về chặng đường tiếp theo, thầy và trò Trường THPT Phạm Hồng Thái quyết tâm phát huy sức mạnh, tinh thần đoàn kết và khả năng hợp tác của tập thể sư phạm để có thêm những bước phát triển mới, từng bước nâng tầm vị thế của nhà trường.

Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị nhà trường tập trung thực hiện tốt việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Ảnh: Thành Cường

Trên cơ sở đó, tập thể nhà trường sẽ tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường tự học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy và quản lý, nâng cao chất lượng dạy -học Ngoại ngữ… Tạo dựng một môi trường học tập có nề nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nhà trường ngày càng có uy tín về chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất khang trang hiện đại, đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2, xứng đáng với niềm tự hào là ngôi trường mang tên Anh hùng liệt sỹ Phạm Hồng Thái.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận những thành quả các thế hệ giáo viên và học sinh đạt được trong 40 năm qua. Đồng thời, đề nghị nhà trường tập trung thực hiện tốt việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục chăm lo củng cố cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, xây dựng cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, chăm lo hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện…

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An, Trưởng Ban liên lạc cựu học sinh Trường THPT Phạm Hồng Thái, thay mặt các thế hệ học sinh phát biểu cảm tưởng tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An, Trưởng Ban liên lạc cựu học sinh Trường THPT Phạm Hồng Thái, thay mặt các thế hệ học sinh phát biểu cảm tưởng tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Thái Văn Thành trao bức trướng của UBND tỉnh cho lãnh đạo nhà trường. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Thái Văn Thành trao bức trướng của UBND tỉnh cho lãnh đạo nhà trường. Ảnh: Thành Cường

Dịp này, Trường THPT Phạm Hồng Thái vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo; 6 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác dạy học; tập thể nhà trường và 8 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhà trường; UBND tặng bức trướng mang dòng chữ “Trường THPT Phạm Hồng Thái phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, sáng tạo, thi đua dạy tốt, học tốt”.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.